UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19

Cập nhật 23/11/2021, 11:11:08

Sáng nay (23/11), UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất – Tp. Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Y tế có ông Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Nguyễn Mạnh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường; ông Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất – Tp. Hồ Chí Minh; ông Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch. UBND tỉnh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

         

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh Gia Lai đã đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó điểm nóng ghi nhận các ca dương tính với SARS – CoV – 2 hiện nay của địa phương đó là xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Chỉ tính từ ngày 18/11 đến sáng ngày 21/11, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa đã ghi nhận 202 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 7/8 thôn, làng với tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Đây là ổ dịch lớn nhất của tỉnh Gia Lai từ trước đến nay, nguồn lây theo nhận định là từ làng Kép, phường Đống Đa, TP. Pleiku và có thể đã qua 4 chu kỳ lây nhiễm, có liên quan đến sinh hoạt tôn giáo và theo giai đoạn mùa vụ bà con đang thu hoạch và tổ chức lễ hội cúng lúa mới. Bên cạnh đánh giá tình hình dịch bệnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nêu lên một số khó khăn, đồng thời đề ra giải pháp trong phòng, chống dịch của tỉnh Gia Lai hiện nay. Cụ thể dịch bệnh xảy ra ở vùng đồng bào DTTS, theo đó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh lên phương án khoanh vùng tạm thời, test nhanh để bóc tách F0, lên phương án xét nghiệm chẩn đoán SARS – CoV – 2 theo hộ gia đình, thiết lập Trạm Y tế lưu động nếu như trong 1 làng ghi nhận 50% ca F0. Tuy nhiên vấn đề khó nhất của tỉnh Gia Lai hiện nay đó là Y tế cơ sở, tỷ lệ phủ mũi 1 vắc xin toàn tỉnh đến nay mới trên 88%, phủ mũi 2 chưa được 14 ngày nên chưa thể tạo được miễn dịch trong cộng đồng.

Trao đổi một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch hiện nay của tỉnh Gia Lai, ông Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên khẳng định: qua các đợt dịch vừa qua tỉnh Gia Lai đã triển khai công tác phòng, chống dịch rất tốt, nhưng ở thời điểm hiện tại địa phương đã ghi nhận nhiều ca F0 trong vùng đồng bào DTTS, vì vậy có thể không phải đợi đến phát hiện trên 50% ca F0 trong 1 làng mới triển khai Trạm Y tế lưu động; chúng ta có thể triển khai sớm hơn, khi phát hiện trường hợp F1 trong làng đồng bào DTTS thì nên phong tỏa toàn bộ khu vực, không đưa đi cách ly y tế tập trung. Với năng lực y tế hiện có của tỉnh Gia Lai, ông  Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cũng cho rằng địa phương chưa nhất thiết áp dụng điều trị ca F0 tại nhà trong thời điểm này. Áp dụng mô hình khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp nhất có thể, áp dụng chiến lược xét nghiệm vào ngày 1, ngày 3 và ngày thứ 7 trong các vùng phong tỏa để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng./.

Lệ Xuân, Thanh Sáng

Trả lời