Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của nhiều quan chức cao cấp của nước sở tại, đại diện ngoại giao đoàn, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh cùng đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Trung Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã ôn lại ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám và ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định mùa Thu năm 1945 mãi mãi đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh trong suốt 69 năm qua, toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Đại sứ khẳng định mặc dù tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường, song Việt Nam sẽ kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hoà bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá và đa phương hoá. Việt Nam sẽ luôn là bạn và đối tác tin cậy của các nước, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tin tưởng rằng với tinh thần nhìn về phía trước và hướng tới tương lai, hai nước có đủ trí tuệ và khả năng giải quyết vấn đề tồn tại và bất đồng hiện nay thông qua thương lượng hoà bình, trên tinh thần láng giềng hữu nghị, thực sự cầu thị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trước đó, bà con Việt Kiều đã đến Đại sứ quán dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ với niềm xúc động khôn xiết.
* Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, chính quyền tỉnh Jeollanamdo (Giô-la-nan-đô), Đại học Chodang (Chô-đang) và công ty Kumho Tire của Hàn Quốc, vừa tổ chức thành công "Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần thứ tư" tại trường Đại học Chodang.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngoài chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đây còn là hoạt động hướng tới kỷ niệm 22 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, chia sẻ trong cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến người dân Hàn Quốc.
Trong bài phát biểu chào mừng, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Mạnh Đông đã ghi nhận và biểu dương các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trong thời gian qua và mong muốn bà con cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau.
Về phía Hàn Quốc, Quận trưởng Quận Muan Jim Young Jae (Dim Dông Che) thay mặt chính quyền địa phương, cam kết hỗ trợ tích cực hơn nữa cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn và các anh chị em lao động người Việt, trong quá trình sinh sống, làm việc và hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc.
Nhấn mạnh những nét tương đồng trong văn hóa của hai dân tộc, ông cũng bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt tại địa phương nói riêng và trên toàn Hàn Quốc nói chung sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và có đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Hàn Quốc.
*Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, Ngày Quốc khánh 2/9 của Việt Nam cũng được tổ chức một cách độc đáo tại ngôi trường tiểu học xinh xắn ở Zelezna Ruda (Dê-lê-na Ru-đa) – một thành phố nhỏ nằm sát biên giới Séc – Đức. Tối 1/9, năm liền anh, liền chị ở tỉnh Bắc Ninh đã đến đây giới thiệu với những người bạn Séc nét đẹp Quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Với những người bạn Séc, chương trình giao lưu văn nghệ này là một hoạt động thiết thực để đánh dấu ngày khai trường. Với khán giả Việt Nam,nghe những làn điệu đặc trưng dân tộc vào đúng ngày Quốc khánh ở vùng biên giới Séc – Đức xa xôi thật vô cùng ý nghĩa./.
theo TTXVN