Trung đoàn 28 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Cập nhật 27/4/2015, 09:04:31

Trung đoàn 28 thuộc Sư đoàn 10-Quân đoàn 3 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 28 đã đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mũi tiến công được giao, nhất là đánh vào Bộ Tổng tham mưu Ngụy, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975- miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất.

 

Trung đoàn 28 thuộc Sư đoàn 10-Quân đoàn 3 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hoàn thành xuất sắc mũi tiến công được giao.

Trung đoàn 28 được thành lập 15/10/1968. Với truyền thống: "Quyết thắng, Sáng tạo, Đoàn kết, Thống nhất, Nghiêm túc, Tự lực", Trung đoàn 28 đã cùng với quân và dân Tây nguyên  chiến đấu anh dũng, giành thắng lợi vẻ vang trong các chiến dịch: Tây KLeng, ĐắcTô; Đắc Siêng, Nam đường 18 Plây Cần, Xuân hè 1972… giải phóng một vùng đất đai rộng lớn ở Bắc Tây Nguyên.

 

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, cùng các cánh quân “thần tốc” tiến về Sài Gòn, Trung đoàn 28 vinh dự đảm nhận mũi tiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm căn cứ Núi Lửa, phát triển tiến công giải phóng ChưCúc, Khánh Dương, góp phần tiêu diệt hoàn toàn Lữ đoàn Dù số 3 của địch ở đèo Ma Đrắc – Phượng Hoàng, tiến công thọc sâu hành tiến đánh chiếm trung tâm Bộ Tổng tham mưu Ngụy, đè bẹp sự kháng cự của lực lượng địch, cùng đơn vị bạn làm chủ hoàn toàn Bộ Tổng tham mưu Ngụy- một trong năm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch Hồ Chí Minh.

 

Vinh dự lớn lao đối với Trung đoàn 28 là đúng 11h30 phút ngày 30 tháng tư năm 1975, lá cờ giải phóng được Trung đoàn cắm lên nóc Sở Chỉ huy, báo hiệu sự sụp đổ của cơ quan đầu não quân sự của địch, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất.

 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Trung đoàn 28 và 3 đơn vị trực thuộc là Tiều đoàn 1, Tiểu đoàn 3,  Đại đội 10 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Thượng tá Lê Minh Đức- Chính ủy Trung đoàn 28- Sư đoàn 10- Quân đoàn 3 kể lại: Trung đoàn sau khi thành lập đã nhận lệnh vào Nam tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Trung đoàn đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, gặt hái được nhiều thành tích. Trung đoàn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn là đảm nhiệm một trong hai mũi tiến công của Sư đoàn là đánh vào Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Trung đoàn nhanh chóng tiêu diệt căn cứ Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Đúng 11h30 ngày 30/4/1975, lá cờ quyết chiến quyết thắng của Trung đoàn được cán bộ chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 do đồng chí Trần Liễu và đồng chí Nguyễn Duy Tân cắm lên nóc nhà của Bộ Tổng tham mưu Ngụy, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

 

Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 28 tiếp tục lập được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

 

Đặc biệt, Trung đoàn 28 luôn là một trong những lá cờ đầu về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp sẵn sàng chiến đấu.

 

Để đạt được thành tích đó, các cấp chỉ huy Trung đoàn luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sĩ hiểu về thành tích rất đáng tự hào của đơn vị, từ đó có trách nhiệm kế tục, phát huy. Trung đoàn tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Vũ Việt Dũng-Chính trị viên Tiểu đoàn 3- Trung đoàn 28- Sư đoàn 10- Quân đoàn 3 tự hào nói: Chúng tôi là thế hệ trẻ, kế thừa truyền thống vẻ vang của cha ông, chúng tôi xác định, mình phải hiểu truyền thống, có trách nhiệm với truyền thống và phát huy truyền thống đó lên tầm cao mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị chúng tôi thường xuyên giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ về truyền thống vẻ vang của Quân đội, của đơn vị, từ đó nâng cao ý thức thái độ trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ… Trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ… Cán bộ chiến sĩ chúng tôi sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, chúng tôi xin hứa luôn kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của cha anh.

 

Tự hào là một trong những đơn vị tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, trong những ngày tháng tư lịch sử, ở Trung đoàn 28 đã dấy lên nhiều phong trào thi đua, nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

 

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đang ra sức nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước: 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Trung đoàn ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, xứng danh với đơn vị Anh hùng./

Hà Đức-Danh Quang (Quân đoàn 3)

Trả lời