Trợ cấp thất nghiệp giúp người lao động giảm bớt khó khăn trong tình hình dịch Covid-1

Cập nhật 01/8/2021, 10:08:44

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài gần hai năm qua đã và đang gây ra những tác động tiêu cực cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trong giai đoạn khó khăn này, chính sách trợ cấp thất nghiệp được xem là một trong những “cứu cánh” góp phần giúp người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống của một bộ phận người lao động thất nghiệp.

Hơn 20 năm làm việc tại Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, anh Đoàn Văn Huyến đã chính thức nghỉ việc từ ngày 01/6/2021 và hôm nay đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai để nộp hồ sơ làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thu nhập hàng tháng bị mất đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình, vì vậy việc có được trợ cấp thất nghiệp sẽ hỗ trợ phần nào giúp anh và gia đình có thể vượt qua thời điểm dịch bệnh khó khăn hiện nay.

Anh Đoàn Văn Huyến – TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Nghỉ việc một là do hoàn cảnh gia đình, hai là do sức khỏe và thứ 3 là do đồng lương không đảm bảo. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp này thì cũng hỗ trợ tốt cho người lao động khi mà nghỉ việc hoặc mất việc làm”.

Không ít lao động trên địa bàn tỉnh với mức thu nhập hàng tháng từ 7 đến 9 triệu đồng, trong đó phần lớn là lao động làm công nhân của các công ty may mặc, giày dép tại các khu công nghiệp lớn ở TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương… đã phải nghỉ việc về quê kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ 4. Với họ, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, vấn đề tìm việc làm mới cũng thực sự hết sức khó khăn và trợ cấp thất nghiệp sẽ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm.

Chị Hoàng Thị Lằng – Huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Tại vì em ở nhà không có việc gì làm với lại em cũng đang nuôi con nhỏ nên em phải lên đây làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Em được hưởng 3 tháng, số tiền thất nghiệp của em là 2 triệu 8. Nói chung là được tiền sữa, tiền bỉm cho con”.

Chị Hoàng Thị Sinh – Huyện Mang Yang, Gia Lai bày tỏ: “2.058.000 đồng. Nói chung là nhỏ nhưng đối với tôi đó là một khoản lớn”.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay đã có 2.881 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm (tăng khoảng hơn 6% so với con số 2.700 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của 6 tháng đầu năm 2020). Dự kiến, số lượng người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian tới dự báo sẽ còn tăng. Để triển khai tốt chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn liên quan của Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh và một số đơn vị, bằng nhiều hình thức để xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách; góp phần trong việc ổn định cuộc sống cho người lao động.

Ông Trần Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai trao đổi: “Đã làm việc với BHXH tỉnh để thuận tiện cho người lao động trong việc gửi hồ sơ, đảm bảo thời gian và để họ nhanh nhất có tiền hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn. Đặc biệt trung tâm cũng có phối hợp với Ngân hàng BIDV để chuyển tiền người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua thẻ, tránh tình trạng đi lại nhiều và để tạo điều kiện cho người lao động có số tiền đúng thời gian và nhanh nhất”.

 Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng sẽ tích cực đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin về thị trường lao động; nắm bắt, cập nhật tình hình biến động lao động; khai thác vị trí việc làm trống của các đơn vị, doanh nghiệp cũng như nhu cầu tìm việc làm của người lao động để kết nối cung-cầu lao động; qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp./.

 Mỹ Tiến, Duy Linh

Trả lời