Trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai về phương án đón khoảng 1.000 công dân đang tạm trú ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về địa phương

Cập nhật 22/7/2021, 17:07:29

Ngày mai tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức đón khoảng 1.000 công dân của tỉnh đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về địa phương để phòng, chống dịch Covid-19. Xác định đây là công việc hết sức quan trọng, do đó tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, phương án đón hết sức cụ thể, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai.

Phóng viên Đoàn Bình: Thưa đồng chí, vào ngày mai, tỉnh Gia Lai dự kiến bước đầu sẽ đón khoảng 1.000 người đang tạm trú để lao động, học tập, làm việc, chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang gặp nhiều khó khăn, có nhu cầu cấp bách được về Gia Lai để tiếp tục ổn định cuộc sống, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Vậy xin đồng chí cho biết, phương án mà tỉnh Gia Lai triển khai để đón các công dân đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch trả lời: Trước mắt lãnh đạo UBND tỉnh đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, dự kiến sẽ tổ chức đón sớm khoảng 1.000 công dân, trong đó ưu tiên người già, trẻ em, người có thai, công nhân lao động mất việc và người đồng bào dân tộc thiểu số cũng như khám chữa bệnh đang mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và phương án chúng tôi triển khai đó là đón bằng máy bay, qua chuyến hàng không từ Thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Pleiku. Để đảm bảo các nguyên tắc về phòng, chống dịch tốt nhất thì chúng tôi đã lên phương án cụ thể, trước hết là sẽ có sự tầm soát từ đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, sau đó về tỉnh thì chúng tôi sẽ xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung đảm bảo theo quy định một cách chặt chẽ nhất. Sau khi cách ly tập trung xong, nếu mà đảm bảo các điều kiện thì chúng tôi sẽ đưa về cách ly và theo dõi y tế tại nhà. Chúng tôi cũng đưa lên một phương án phụ để những người không đủ điều kiện để đi bằng đường hàng không thì chúng tôi rà soát, lên phương án đón bằng phương tiện vận tải công cộng và toàn bộ chi phí đưa, đón đều hỗ trợ hoàn toàn cho người dân.

Phóng viên Đoàn Bình: Việc đón tiếp công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về Gia Lai có ý nghĩa như thế nào đối với việc giúp đỡ những công dân tỉnh nhà có hoàn cảnh khó khăn, cấp thiết về địa phương; đồng thời phòng, chống dịch Covid-19 từ xa, chủ động ngăn ngừa công dân tìm mọi cách trốn tránh về địa phương, làm lây lan dịch bệnh?.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch trả lời:  Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đang thực hiện theo Chỉ thị 16 và tỷ lệ dương tính khá cao trong cộng đồng. Chúng tôi nhận thức rằng tình cảm, trách nhiệm của tỉnh Gia Lai đối với công dân của mình; nhưng đây cũng là một biện pháp phòng dịch từ xa để sớm chủ động đón người dân, được thực hiện cách ly, đảm bảo các nguyên tắc về phòng, chống dịch.

Phóng viên Đoàn Bình: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời