TP. Pleiku tập trung phòng chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới

Cập nhật 11/8/2021, 17:08:08

Tối ngày 10/8, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn hỏa tốc 1116 về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn TP. Pleiku. Theo đó, từ 8h sáng 11/8, TP. Pleiku chuyển thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, trên cơ sở các quy định tại Quyết định 2686 ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, ngay trong hôm nay-11/8, UBND TP. Pleiku cũng đã có Công văn hỏa tốc 2785 triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, xác định cùng với tập trung công tác phòng, chống dịch sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

Trong sáng ngày 11/8, dù đã nắm được thông tin, chủ trương của tỉnh theo Công văn hỏa tốc 1116, song để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, các quán hàng ăn trên địa bàn TP. Pleiku vẫn chỉ thực hiện bán mang về.

Bà Hồ Thị Thu Thủy, Phường Hội Thương, TP. Pleiku nói: “Chúng tôi đã nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của tỉnh rồi. Chúng tôi vẫn chỉ đang bán mang về thôi để đảm bảo cho phòng, chống dịch chứ chưa bán tại chỗ”.

      Trên cơ sở Công văn hỏa tốc 1116 của UBND tỉnh, trưa nay, UBND TP. Pleiku cũng đã có Công văn hỏa tốc 2785 về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn TP. Pleiku. Trong đó, quy định một số loại hình kinh doanh được phép hoạt động kể từ lúc 12h00′ ngày 11/8/2021 song phải đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Cụ thể:

Các lĩnh vực, loại hình kinh doanh được phép hoạt động:

     Khu vui chơi giải trí, các hồ bơi, sân vận động; các điểm tập luyện các môn thể dục thể thao: Sân bóng, các câu lạc bộ thể dục thể thao, các phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe.

– Các cơ sở uốn tóc, cắt tóc.

– Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát.

      – Các điểm di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, nơi công cộng nhưng tập trung không quá 20 người tại một địa điểm.

Đồng thời, tiếp tục tạm dừng một số hoạt động lĩnh vực văn hóa, tôn giáo và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể:

Các lĩnh vực, loại hình kinh doanh tiếp tục tạm dừng:

     – Các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện, các loại hình lễ hội.

Dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), các cơ sở kinh doanh đi kèm các hoạt động quảng cáo chữa bệnh.

– Việc tổ chức các tiệc cưới tại nhà hàng, tại gia đình.

     Các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho đến khi có thông báo mới theo Công văn số 146 ngày 17/7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin và có hướng dẫn, quy định của UBND TP.Pleiku, theo ghi nhận của chúng tôi, vào chiều nay, nhiều quán kinh doanh các loại hình được phép hoạt động đã chuẩn bị các điều kiện theo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để mở cửa hoạt động trở lại.

Bà Nguyễn Thị Minh – Chủ quán cà phê Ken Bar, Phường Hoa Lư, TP. Pleiku cho biết: “Nhận được thông báo sẽ mở lại sau những ngày giãn cách thì quán chiều nay tiến hành dọn dẹp vệ sinh và cũng đảm bảo các quy định mà các cấp đưa ra là giữ giãn cách 2 mét 1 bàn và bố trí chéo; và cũng bố trí sát khuẩn, khẩu trang và mã quét QR Code của quán”.

     Trong chiều nay, UBND các xã, phường của TP. Pleiku đã tập trung triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND TP và của UBND tỉnh vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới ở một số loại hình, lĩnh vực được phép hoạt động trở lại.

Bà Võ Thị Hằng, Chủ tịch UBND phường Hội Thương, TP. Pleiku cho biết: “Triển khai cho các lực lượng, các ngành của phường để tuyên truyền cho người dân thực hiện đúng các nội dung văn bản của UBND tỉnh cũng như là hướng dẫn của UBND TP về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn để làm sao vừa đảm bảo cho công tác phòng dịch và sự phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo đời sốngcủa người dân trong thời gian tới”.

Ông Lê Văn Quang Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, TP. Pleiku cũng thông tin: “Phường đã triển khai xuống các tổ dân phố và huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền đến các hộ kinh doanh, buôn bán được mở lại và sẽ có thông báo và thành lập các đoàn và yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán cam kết chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch. Và sẽ thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành của các chủ cơ sở kinh doanh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân và các hộ kinh doanh, buôn bán chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch của Chính phủ”.

Việc nới lỏng một số biện pháp trong phòng, chống dịch trên địa bàn TP.Pleiku sẽ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Song TP.Pleiku xác định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch với phương châm: Kiểm soát chặt vòng ngoài, giám sát chặt vòng trong để giữ vững “vùng xanh” trên địa bàn, tạo cơ sở để thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: “Thành phố cũng đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt người từ các vùng khác đến tỉnh Gia Lai nói chung và TP.Pleiku nói riêng để ngăn ngừa sự xâm nhập từ nơi khác vào. Bên cạnh đó, TP sẽ thực hiện giám sát chặt bên trong; chúng tôi yêu cầu các Tổ Covid cộng đồng cũng như cả hệ thống chính trị tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Và sẽ xem xét các hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể nới lỏng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ cá thể phát triển kinh tế. Như vậy sẽ thực hiện được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Với những giải pháp được UBND TP. Pleiku triển khai một cách chặt chẽ, linh hoạt sẽ vừa đảm bảo các quy định trong công tác phòng, chống dịch song cũng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới. Qua đó, sẽ giữ vững “vùng xanh” trên địa bàn, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện mục tiêu kép cho TP. Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung./.

Đức Hải,  Phi Long,  Đào Hiền

Trả lời