Để kiểm soát y tế đối với người dân tự phát về địa phương từ vùng dịch Covid-19, UBND thành phố Pleiku đã chỉ đạo các xã, phường lập các chốt kiểm soát trên nhiều các tuyến đường để kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp về từ vùng dịch qua các đường tiểu ngạch, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chốt kiểm soát dịch Covid- 19 Hàm Rồng do Công an thành phố Pleiku phối hợp với UBND phường Chi Lăng thành lập. Đây là một trong những chốt nằm ở vị trí cửa ngõ thành phố Pleiku. Những ngày qua, hơn 10 cán bộ thuộc Công an thành phố Pleiku và các lực lượng chức năng thuộc phường Chi Lăng đã thay phiên nhau tực 24/24h nhằm phát hiện, ngăn chặn, và xử lý kịp thời các trường hợp trốn khai báo y tế khi qua các chốt kiểm soát dịch của tỉnh để về địa phương bằng đường tiểu ngạch.
Trung úy Lê Nguyễn Trung Hiếu – Đội CSGT- TT, Công an TP. Pleiku nói: “Với mục tiêu đảm bảo an toàn vùng xanh, sớm phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ 24/24h, quản lí chặt các phương tiện lưu thông vào địa bàn, nếu phát hiện người và phương tiện di chuyển từ vùng dịch về thì lập tức phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành các bước tiếp theo và đưa đi cách ly tập trung”.
UBND thành phố Pleiku đã chỉ đạo 06 xã, phường gồm: Chi Lăng, Ia Kênh, xã Gào, An Phú, Chư Á và Thắng Lợi thành lập các chốt để kiểm soát y tế đối với người dân từ vùng dịch Covid-19 về địa phương qua đường tiểu ngạch. Các xã, phường này cũng đã thành lập 16 chốt kiểm soát với 112 người tham gia. Lực lượng tham gia mỗi chốt đều đảm bảo có nhân viên y tế, hệ thống quân dân chính của thôn, làng, tổ dân phố nhằm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra nếu phát hiện có người dân về từ vùng dịch vào địa bàn bằng đường tiểu ngạch.
Ông Nguyễn Trung Chính – Cán bộ trực chốt kiểm soát Thôn 2, xã Chư Á, TP. Pleiku cho biết: “Xã đã thành lập 04 chốt để kiểm soát y tế đối với người từ vùng dịch về địa phương. Thực hiện việc trực gác thì 24/24h, kiểm tra tất cả những người đi vào địa bàn. Đến nay thì cũng chưa phát hiện trường hợp nào từ vùng dịch về đi qua địa bàn xã”.
Ông Trần Duy Bách, Cán bộ trực chốt kiểm soát làng Doguăh, xã Chư Á, TP. Pleiku cho biết: “Qua kiểm tra, nếu người trên địa bàn thì chúng tôi cho đi qua. Còn riêng với người từ vùng dịch về thì đến hiện tại thì chưa có. Lực lượng thì trực 100% từ sáng đến tối, mỗi chốt có 5 người” .
Không chỉ kiểm soát y tế đối với người dân về địa phương từ vùng dịch qua đường tiểu ngạch, lực lượng chức năng làm việc tại các chốt này cũng thường xuyên kiểm soát đối với người dân từ nơi khác nhưng không phải vùng dịch vào địa bàn. Đây cũng là việc làm cần thiết nhằm góp phần phát hiện sớm các nguy cơ có thể làm lây nhiễm dịch bệnh, cũng như đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn.
Ông Phạm Văn Nhiên, Thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku bày tỏ: “Đặt các chốt để kiểm tra người ở xa về, cũng như là ở địa phương, theo tôi thì tôi thấy đó là điều tốt để đảm bảo an toàn cho một người, nhiều người và cho xã hội chứ không có gì trở ngại hết”.
Ðể bảo vệ “vùng xanh”, việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Với phương châm đó, bằng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương, đến thời điểm hiện tại thành phố Pleiku đã kiểm soát tốt, ngăn chặn kịp thời tình trạng người dân từ vùng dịch xâm nhập vào địa bàn qua các đường tiểu ngạch, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại địa phương./.
Quốc Linh, CTV Bá Bính (TP Pleiku)