TP.Pleiku tăng cường kiểm soát công dân từ vùng dịch trở về địa phương

Cập nhật 10/7/2021, 07:07:51

Thực hiện Công điện khẩn số 15 ngày 7/7/2021 của UBND tỉnh và trên tinh thần ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp của Ban chỉ đạo mới đây, hiện nay, TP.Pleiku đang mở đợt cao điểm thống kê, rà soát tất cả các trường hợp công dân từ các địa phương khác về, nhất là ở các vùng dịch và đặc biệt là ở TP.Hồ Chí Minh khi địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 8/7, UBND TP.Pleiku đã ban hành Công điện khẩn số 10, trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 15. Cu thể, nâng mức cảnh báo phòng dịch lên mức cao; huy động tối đa lực lượng, đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm từ 0h ngày 8/7 đến 0h ngày 11/7, tiến hành rà soát, lập danh sách, phân loại đối tượng tất cả người đi từ các tỉnh, thành phố về địa phương, nhất là ở các vùng có dịch và đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Tín, Chủ tịch UBND phường Tây Sơn, TP.Pleiku cho biết: “UBND phường đã họp và chỉ đạo cho các thành viên Ban chỉ đạo và các tổ dân phố để tăng cường, huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các Tổ Covid cộng động ở trên địa bàn tiến hành rà soát, sàng lọc những người ở địa bàn khác về địa bàn; trong đó, lưu ý những vùng có dịch. Qua đó, vận động, nhắc nhở Nhân dân thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch”.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, TP.Pleiku cho biết: “Đối với phường thì đã chỉ đạo cho các Tổ dân phố, làng kịch hoạt Tổ Covid cộng đồng ở mức cao nhất; đồng thời, lập danh sách và nắm danh sách từng hộ có con em lao động, học tập tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh hiện nay đang bùng phát dịch”.

Ngay trong chiều ngày 8/7, các lực lượng y tế, công an, dân quân và các Tổ Covid cộng đồng ở tất cả các xã, phường ở TP.Pleiku đã đồng loạt, huy động tổng lực ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, thống kê số lượng người dân, công dân của TP.Pleiku đang lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Chu Đại Nghĩa, Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Tây Sơn, TP.Pleiku cũng cho biết: “Ở địa bàn Tổ dân phố 5 chúng tôi thì số lượng người dân học tập, làm việc ở TP.Hồ Chí Minh rất nhiều thì ngay khi có chỉ đạo của UBND phường thì chúng tôi chỉ đạo các thành viên Tổ Covid cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà; khi có người từ các địa bàn, nhất là từ TP.Hồ Chí Minh về thì lập tức báo với tổ dân phố để vận động bà con thực hiện tốt việc khai báo y tế và sau đó chấp hành việc thực hiện cách ly theo quyết định của UBND phường”.

Y sỹ Nguyễn Thị Thừa, Trạm Y tế phường Hoa Lư, TP.Pleiku nói: “Trạm Y tế phối hợp với các Tổ Covid cộng đồng rà soát hết các hộ gia đình có con em, người thân ở TP.Hồ Chí Minh và ở các tỉnh khác về để nắm danh sách và mời đến Trạm Y tế khai báo và thực hiện nghiêm việc cách ly trong vòng 14 ngày”.

Qua rà soát bước đầu kết hợp tuyên truyền, vận động, đa số người dân ở TP.Pleiku đã chủ động khai báo và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ dân phố 8, phường Hoa Lư, TP.Pleiku cũng nói: “Gia đình tôi thì có 2 đứa con ở Quận 2, TP.Hồ Chí Minh thì tôi cũng động viên các cháu ở trong đó. Còn khi nếu có về đây thì cũng phải lên báo cáo với chính quyền địa phương và Trạm Y tế của phường”.

Dự báo trong thời gian tới, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành, nhất là khi TP.Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì số lượng người dân trở về địa phương sẽ tăng cao nên trong những ngày tới, TP.Pleiku sẽ thắt chặt hơn nữa việc rà soát, theo dõi di biến động dân số ở từng địa bàn dân cư để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp trở về từ vùng dịch nhưng không chủ động khai báo. Cùng với đó là tiếp tục quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp đang thực hiện cách ly theo quy định nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố và của cả tỉnh./.

Đức Hải, Phi Long

Trả lời