Ngày 15-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị; nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XII của Ðảng. Cùng đi, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư.
Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và các ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc. Ðồng chí đánh giá cao kết quả đạt được của Ðảng bộ tỉnh Hậu Giang trong những năm qua.
Tổng Bí thư nêu rõ, những thành tích nổi bật của Hậu Giang là kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội có sự phát triển nhanh và khá toàn diện. Ðó là một trong những khâu đột phá mà Hậu Giang đã làm được. Là tỉnh thuần nông, trong điều kiện khó khăn về vốn, nhưng tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt cao; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao, có hộ đạt hơn một tỷ đồng/năm. Bước đầu tỉnh xây dựng được cánh đồng mẫu lớn, đây là hướng đi đúng. Về lĩnh vực thương mại – dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp đều có mức tăng khá cao, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người gần 28 triệu đồng/năm, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Các cấp ủy đảng quan tâm làm tốt công tác xây dựng Ðảng và xây dựng hệ thống chính trị, làm tốt công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng nội bộ đoàn kết. Các khuyết điểm chỉ ra sau tự phê bình và phê bình được khắc phục. Phương thức, phong cách lãnh đạo có đổi mới, nói đi đôi với làm. Tỉnh có ý thức khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Nói chung, Hậu Giang đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị Hậu Giang cần thực hiện tốt hai vấn đề lớn. Một là tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Ðại hội 12 Ðảng bộ tỉnh đề ra. Cần rà soát lại các chỉ tiêu, cái nào đạt, chưa đạt, khó đạt để tập trung chỉ đạo hoàn thành ở mức tối đa. Hai là chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng. Khâu chuẩn bị văn kiện bảo đảm thật tốt, nhân dịp đại hội đảng bộ, Hậu Giang nên gắn với tổng kết mười năm thành lập tỉnh. Nghiên cứu sâu các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và của địa phương để xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm năm, mười năm tới. Cần tranh thủ ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành T.Ư, các nhà khoa học.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, hướng phát triển của Hậu Giang vẫn phải tập trung cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, trình độ công nghệ cao và có sức cạnh tranh, nhằm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Muốn thế, cần đưa công nghiệp chế biến, đưa khoa học công nghệ vào, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Hậu Giang cần tăng cường thu hút các nguồn lực, gồm cả nhân lực, vật lực, tài lực; cần có cơ chế chính sách thông thoáng để cải thiện môi trường đầu tư. Ðẩy mạnh việc liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng, nhất là TP Cần Thơ, xem mình thiếu cái gì thì tìm cách thu hút. Tổng Bí thư đề nghị, trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, Hậu Giang cần thực hiện thật tốt Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trước thềm đại hội tới, Hậu Giang cần chấn chỉnh những thiếu sót, lệch lạc, nhất là về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sinh hoạt đảng, ý thức Ðảng, khắc phục tư tưởng chỉ lo làm kinh tế, mà xem nhẹ công tác đảng; tích cực phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí; quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Cùng ngày, đồng chí Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy; thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ðặng Thị Sang và hai gia đình chính sách cùng ở xã Tân Thành; thăm hộ sản xuất giỏi Dương Văn Chiến ở xã Ðại Thành, thị xã Ngã Bảy.
Theo Nhân Dân