Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo quốc tế, thông báo về kết quả Đại hội XII của Đảng. Dự buổi họp báo còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, lãnh đạo một số ban, ngành ở Trung ương. Tham dự buổi họp báo có hàng trăm phóng viên các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trong nước và quốc tế.
Mở đầu buổi họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí và các nhà báo trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Các nhà báo đã theo dõi, thông tin kịp thời về đại hội đến các tầng lớp nhân dân. Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, vất vả mà anh chị em phóng viên báo chí đã làm việc tích cực, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, vì đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, khó lường; bên cạnh thời cơ thì nhiều thách thức cũng không nhỏ. Tuy nhiên với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, sự tập trung chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, sự quan tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã góp phần làm cho đại hội thành công một cách tốt đẹp.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề đổi mới trong nhiệm kỳ XI, chẳng hạn như chất vấn đã tác động như thế nào? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong nhiệm kỳ khoá XI có nhiều đổi mới, tập trung vào Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc này có kết quả ban đầu, cần phải
tiếp tục thực hiện, kiên trì, lâu dài. Chất vấn và trả lời chất vấn trong các hội nghị Trung ương kỳ nào cũng đề cập đến điều này. Chất vấn và trả lời chất vấn để giải toả những vấn đề vướng mắc, những cái chưa được cần tháo gỡ, để làm rõ trách nhiệm đến đâu. Chất vấn xong giải đáp được nhiều thắc mắc, giải toả được nhiều tâm tư, quan hệ giữa các đồng chí lại tốt đẹp hơn. Vì vậy sắp tới nhiều việc phải làm, phải kiên trì.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về quy hoạch cán bộ trẻ vào trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng sẽ được thực hiện như thế nào? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong quy hoạch cán bộ chiến lược ở nhiệm kỳ này mới có. Kết quả bầu cử vừa rồi thể hiện tính kế thừa, liên tục, phát triển, tức là có người tuổi lớn, nhưng có lớp kế thừa và lớp trẻ. Trong Bộ chính trị khoá XI có đến 9 uỷ viên Bộ Chính trị nghỉ. Bầu Bộ chính trị lần này có 19 uỷ viên, trong đó có đổng chí tuổi còn rất trẻ như đồng chí Võ Văn Thưởng mới sinh năm 1970. Bộ chính trị có đến 3 nữ, có cả người đồng bào dân tộc. Điều đó cho thấy tính dân chủ ngay trong công tác cán bộ của Đảng.
Trả lời câu hỏi kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có đúng với cơ cấu nhân sự hay không? Tổng Bí thư cho rằng: Kết quả đại hội cho thấy chưa lúc nào bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Chủ nhiệm UBKT Trung ương mà tập trung phiếu như kỳ này, tất cả chỉ bầu một lần, đủ số lượng 180 uỷ viên Trung ương chính thức và 20 uỷ viên Trung ương dự khuyết, tỷ lệ trúng cử cao, người trúng cử thấp nhất cũng đến 62%. Không chỉ Ban chấp hành khoá trước giới thiệu mà ra đại hội còn giới thiệu, sau đó đại hội biểu quyết danh sách nhân sự. Điều đó đã nói lên rằng công tác bầu cử là rất dân chủ và hết sức trách nhiệm, kỷ cương.
Trả lời câu hỏi của phóng viên với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị thì đất nước Việt Nam có phát triển giàu mạnh hơn và dân chủ hơn không? Tổng Bí thư cho rằng, cá nhân Tổng Bí thư chỉ là một, Đảng cộng sản là lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của người đứng đầu nhưng phải phát huy dân chủ, đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền thì có dân chủ không? Tổng Bí thư cho rằng không tiện nói tên nước nào, nhưng một số nước cứ nói dân chủ mà một cá nhân quyết định hết thì chưa biết ai dân chủ hơn ai.
Còn về Việt Nam sắp tới có giàu mạnh hơn, dân chủ hơn không thì mục tiêu của đại hội đề ra là: Làm sao cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Đó là mục tiêu lâu dài. Còn mục tiêu trước mắt là phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Về dân chủ thì Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đều đã thực hiện, kết quả như mọi người đã thấy. Tuy nhiên dân chủ phải có kỷ cương, nếu dân chủ mà không có kỷ cương thì sẽ rối loạn, mất ổn định thì không thể phát triển được. Dân chủ và kỷ cương phải có cái nhìn biện chứng cả 2, không thể tuyệt đối hoá mặt nào.
Buổi họp báo diễn ra nhanh trong không khí cởi mở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời ngay từng vấn đề để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp của báo giới trong nước và nước ngoài./.
Nhóm PV