Với xuất phát điểm kinh tế rất thấp, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khá cao, cùng với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác, huyện Krôngpa vẫn còn là huyện nghèo, đời sống của phần lớn nhân dân trong huyện còn nhiều khó khăn. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Krôngpa đã đóng góp những ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó mong muốn Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đầu tư để góp phần xây dựng huyện Krông Pa phát triển toàn diện, sớm thoát khỏi huyện nghèo.

Huyện Krôngpa đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm(2011-2015) là 13,27%, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt, huyện Krôngpa đã phát huy tốt tiềm năng và thế mạnh để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh công tác khuyến nông, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Tổng diện tích đất sản xuất trong huyện hơn 41.000 ha, đã hình thành nhiều vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Việc liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp bước đầu triển khai thực hiện, góp phần ổn định sản xuất.
Ngoài phát huy tốt tiềm năng và thế mạnh, chuyển đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về cung cách và lề lối sản xuất, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Krôngpa mong muốn Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, nhất là đầu tư từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất để phát triển ngành nông nghiệp của huyện một cách tương xứng.
Ông Đinh Xuân Duyên- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Krôngpa cho biết:"Giá trị ngành nông nghiệp của huyện chiếm khoảng 45% trong cơ cấu giá trị nền kinh tế của địa phương. Bởi vậy, thay mặt ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krôngpa tôi đề nghị trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là đầu tư hoàn thiện các công trình thủy lợi như công trình thủy lợi IaMlá; tiếp tục đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất cho nông dân; hỗ trợ cho nông dân các loại giống cây trồng có chất lượng cao…"
Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội ở huyện Krôngpa, nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện kiến nghị tỉnh cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn. Tỉnh cần quan tâm bố trí nguồn vốn nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Ông Ngô Tiến Hùng- Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã IaRSai, huyện Krôngpa bày tỏ:"Xã chúng tôi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới qui định mức đóng góp của dân là 20%, trong khi đó đời sống của nhân dân trong xã còn khó khăn nên đề nghị tỉnh cần tăng mức đầu tư triển khai chương trình nông thôn mới; đồng thời tăng cường hơn nữa việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm ăn, phát triển kinh tế. "
Ông Kpah Lim- Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng, huyện Krôngpa cho biết:"Những năm qua, trung ương, tỉnh, huyện rất quan tâm đầu tư cho xã Đất Bằng thuộc vùng căn cứ cách mạng. Tuy nhiên, hiện nay xã còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đường giao thông liên xã, liên thôn chưa được đầu tư xây dựng; nhiều gia đình còn thiếu nước sinh hoạt. Xã đề nghị trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm giúp xã chúng tôi phát triển nhanh hơn…"
Dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng huyện Krôngpa vẫn còn là một trong những huyện thuộc diện nghèo của tỉnh với 10 xã đặc biệt khó khăn. Do đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm trong nhiệm kỳ đến. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này huyện Krôngpa rất cần Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư nhằm tạo đòn bẫy và động lực cho Đảng bộ, quân và dân trong huyện vươn lên xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc./.
Hà Đức – R’Piên