Tỉnh Gia Lai đã công bố dịch Covid – 19 ở mức độ 2. Tuy nhiên do đặc thù riêng nên tỉnh Gia Lai vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. Thứ nhất địa phương đang thiếu về nhân lực, trang thiết bị y tế, thứ hai tỷ lệ bao phủ vắc xin của tỉnh còn thấp. Bên cạnh đó, đã xuất hiện mộ bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, nhất là sau khi các tỉnh, thành phố nới lỏng hoặc gỡ bỏ giãn cách, một số cấp ủy, chính quyền còn chưa quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Để tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19, Tỉnh ủy Gia Lai vừa có Công văn số 563 yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, không để dịch lây lan trên diện rộng.
Nội dung Công văn cũng yêu cầu chính quyền các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, cần nắm chắc địa bàn, nắm chắc hộ dân, quản lý công dân về từ các vùng dịch, thực hiện nghiêm việc giám sát y tế, cách ly tại nhà, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Tổ Covid cộng đồng. Khẩn trương tổ chức tiêm chủng mở rộng để đảm bảo tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin theo đúng kế hoạch, nhất là đợt tiêm chủng 80 ngàn liều vắc xin AstraZeneca và 50 ngàn liều vắc xin Vero Cell, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm chủng các đợt tiếp theo khi có vắc xin về. Địa phương nào không hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vắc xin do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định./.
BT: Lệ Xuân