Tiếp tục quản lý chặt biên giới để thực hiện nhiệm vụ kép

Cập nhật 12/8/2021, 10:08:10

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid_19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn đang duy trì kiểm soát chặt biên giới để thực hiện nhiệm vụ kép (vừa quản lý bảo vệ biên giới, chống xuất-nhập cảnh trái phép, vừa phòng chống hiệu quả, không để dịch Covid-19 từ bên ngoài xâm nhiễm vào nội địa).

Với quyết tâm không để người từ các vùng dịch, nhất là người từ Campuchia lợi dụng các đường mòn, lối mở để trở về trong nội biên, lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát dịch Covid_19 trên biên giới của tỉnh tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát 24/24. Các lực lượng: Biên phòng, Quân sự, Dân quân phối hợp tuần tra theo kế hoạch, tuần tra đột xuất tại những khu vực trọng điểm. Tại các đường mòn, lối mở luôn bố trí những tổ đội từ 2 đến 3 người để cảnh giới, đảm bảo khép kín biên giới.

Thiếu tá Lê Anh Tài, Chốt trưởng Chốt Covid-19 Cầu Treo, Đồn Biên phòng Ia Chía cho biết: “Hàng ngày chúng tôi duy trì con số trực 24/24 tại 2 điểm: một là ở chốt, 2 là ở rừng khộp tiếp giáp với khu vực của đồn cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Hàng ngày tăng cường nắm tình hình thuyền bè của dân đi lại trên sông để kịp thời phát hiện dấu hiệu đưa đón người trái phép, kịp thời báo cáo cấp trên triển khai kế hoạch phòng chống xâm nhập, vượt biên hiệu quả”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp cũng cho biết: “Tổ chức triển khai cho các chốt đảm bảo đúng quân số với biên phòng cũng như dân quân và quân sự, phối hợp với nhau chặt chẽ trong các kíp trực rải đều trên biên giới trực 24/24 và luân phiên nhau trên các đường tuần tra làm sao khép kín để quyết tâm ngăn chặn được cái hoạt động nhập cảnh bảo vệ vững chắc, khép kín trên biên giới, đấu tranh phòng chống dịch covid-19 đảm bảo trong mọi điều kiện, thực hiện thắng lợi được cái nhiệm vụ”.

Tính đến sáng ngày 10/8, Campuchia đã ghi nhận trên 90.300 ca nhiễm Sars–CoV-2 (riêng trong ngày 9/8 tăng 508 ca). Tại đất nước Chùa tháp đã có gần 1.600 ca tử vong do Covid_19. Các địa phương có dịch gồm: Thủ đô Phnôm Pênh, tỉnh Stung Treng, Munduldukiri và tỉnh Rattanakiri (sát biên giới với tỉnh Gia Lai). Để chủ động phòng, chống dịch, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phương án tiếp nhận từ 500 đến 1.000 công dân trở về bao gồm: Việt kiều, công nhân ở các doanh nghiệp và các công ty, trong đó số lao động tự do từ 2 đến 3 trăm người. Từ tháng 3 năm 2020 đến ngày 3/8/2021, trên biên giới của tỉnh đã có 3.012 người nhập cảnh, trong đó có 221 trường hợp nhập cảnh trái phép. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tiếp nhận, tổ chức bàn giao cách ly đúng quy định để phòng, chống dịch.

Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: “Bộ đội Biên phòng đã tăng cường và tiếp tục tăng cường, siết chặt, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới. Chúng tôi vẫn triển khai  tổ chốt cố định trên biên giới; phối hợp với Dân quân, Công an các xã biên giới kiểm soát chặt chẽ đường ngang lối tắt qua lại biên giới; tập trung phối hợp các lực lượng đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép vì đây là nguồn nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào rất cao”.

Cùng với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt Covid_19 trên biên giới đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong tuần tra, kiểm soát biên giới, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép (quản lý bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid_19 xâm nhập địa bàn)./.

Hữu Lanh,  Ksor Tuối

Trả lời