Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các lực lượng chức năng của Gia Lai đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xử lý vi phạm về trật tự ATGT gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ sức khỏe cho người dân khi tham gia giao thông.

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, lưu lượng phương tiện giao thông giảm hơn so với trước, tuy nhiên vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế TNGT trong thời gian tới, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Thiếu tá Tô Quang Hải – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết:“Trong quy trình tuần tra kiểm soát thì bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, anh em cũng tuân thủ nghiêm quy trình phòng chống dịch Covid. Tuyên truyền cho lái xe, chủ phương tiện rồi người ngồi trên phương tiện tuân thủ nghiêm ngặt như: Đeo khẩu trang, xịt tay sát khuẩn để làm sao đảm bảo an toàn nhất”.
Riêng trên địa bàn thành phố Pleiku, lực lượng CSGT-TT (Công an Tp.Pleiku) tập trung triển khai 100% lực lượng, phương tiện ra quân tuần tra, kiểm soát,phòng ngừa tội phạm, xử lý cácvi phạm về trật tự ATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt chú trọng xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ trên các tuyến đường trọng điểm.
Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự, Công an TP.Pleiku cũng cho biết: “Tình hình dịch bệnh rất phức tạp, tuy nhiên lực lượng công an đi làm các chuyên đề cũng đã được trang bị các trang thiết bị phòng hộ để phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, cũng để đảm bảo phòng dịch cho người dân thì các thiết bị đo nồng độ cồn chúng tôi cũng thường xuyên sát khuẩn. Song song đó thì chúng tôi cũng đã tăng cường việc nhắc nhở đối với những người dân đi lại không đeo khẩu trang, đối với những trường hợp bất hợp tác, cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản đề xuất xử lý nghiêm.”
Anh Trương Tấn Lực – P.Phù Đổng, TP.Pleiku nói: “Tôi tham gia giao thông thì tôi không uống rượu bia, chấp hành nghiêm theo pháp luật và các quy định về ATGT, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh; tôi luôn mang khẩu trang khi ra đường, thực hiện 5K, để đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người.”
Phòng, chống dịch Covid-19 không để lây lan trong cộng đồng là trách nhiệm của toàn xã hội. Chính vì vậy, mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức, cá nhân cần chủ động nâng cao ý thức, tự giác chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và phòng chống dịch Covid-19, từ đó chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất./.
Xuân Huy, CTV Bá Bính ( Tp.Pleiku)