Thủ tướng: Tôn trọng ý kiến phản biện để các luật được xây dựng đảm bảo tính khả thi, hiệu quả

Cập nhật 25/8/2022, 06:08:43

Ngày 24/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã dành cả ngày họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 để cho ý kiến về 4 dự án Luật rất quan trọng.

Thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về chương trình xây dựng pháp luật và tiếp tục thúc đẩy công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế – 1 trong 3 đột phá chiến lược,

Tại phiên họp Chính phủ đã thảo luận về các dự án Luật sửa đổi gồm: Luật Đất đai; Luật Đấu thầu; Luật Hợp tác xã và Luật Giá.

Đây là những dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, có nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều vướng mắc trong thực tế. Trong đó, Chính phủ dã dành nhiều thời gian thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi).

Thủ tướng: Tôn trọng ý kiến phản biện để các luật được xây dựng đảm bảo tính khả thi, hiệu quả - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến cụ thể với từng dự án luật. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện nghiêm đường lối lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội và hệ thống chính trị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp để xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tạo những chuyển biến, kết quả tích cực.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành trong quá trình xây dựng luật, đề nghị các cơ quan tiếp thu tối đa các ý kiến, tiếp tục bám sát thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân, các đối tượng chịu tác động, các bộ ngành, địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật đảm bảo chất lượng, tiến độ, tháo gỡ các nút thắt, khó khăn, vướng mắc, tạo nguồn lực mới cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Vì các dự án luật đang trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện nên Thủ tướng chỉ lưu ý một số nguyên tắc chung. Đó là, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tăng cường phân cấp, phân quyền, quản lý nhà nước, tăng cường nguồn lực, thiết kế các công cụ để giám sát, kiểm tra. Các bộ, ngành tập trung cho quản lý nhà nước là chủ yếu, tránh sa vào các sự vụ.

Thủ tướng: Tôn trọng ý kiến phản biện để các luật được xây dựng đảm bảo tính khả thi, hiệu quả - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng yêu cầu giảm tối đa thủ tục hành chính, các khâu trung gian, tăng cường trách nhiệm của mỗi chủ thể trong từng công đoạn, chống tiêu cực tham nhũng trong xây dựng, thẩm định và tổ chức thực thi luật, đã là luật phải rõ ý, nội dung, thẩm quyền và phải công khai, minh bạch để doanh nghiệp, người dân dễ tiếp cận.

Thủ tướng đề nghị thiết kế luật phải cố gắng bao quát được hết đối tượng trong phạm vi điều chỉnh của luật, không để khoảng trống pháp lý khi thực hiện chuyển đổi sang luật mới.

Nhân việc bàn về Luật Đấu thầu, liên quan đến vướng mắc về mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và sách giáo khoa, trang thiết bị giáo dục, thời gian qua, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo.

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành liên quan khẩn trương phối hợp, tích cực tháo gỡ, tham mưu, giải quyết những việc đang ách tắc, bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, qua đó phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và việc khai giảng năm học mới.

Theo VTV

Trả lời