Đợt dịch Covid-19 xảy ra vào đầu năm 2021 đã tác động và gây nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế của các địa phương phía Đông Nam tỉnh. Thị xã Ayun Pa là của tâm dịch nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 của địa phương. Ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh, thị xã đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhằm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Theo báo cáo, đánh giá của thị xã Ayun Pa, lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là thương mại – dịch vụ. Hết quý I, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và thương mại dịch vụ của thị xã ước khoảng 470 tỷ đồng, đạt trên 27% kế hoạch và thấp hơn 16% so với cùng kỳ 2020. Kéo theo đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn khi nông sản làm ra không có nơi tiêu thụ; hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ… Do đó, vừa triển khai chống dịch, thị xã Ayun Pa đã tập trung tháo gỡ khó khăn; đặc biệt là ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh thì địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Ông Dương Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa cho biết: “Chúng tôi cũng đã có những giải pháp như đối với các hộ tiểu thương thì phối hợp với cán bộ thuế để có những chính sách miễn giảm để tạo điều kiện cho bà con tiếp tục duy trì phát triển kinh tế. Đối với những hộ khó khăn thì chúng tôi cũng làm việc với Ngân hàng chính sách để tạo điều kiện tiếp cho các hộ tiểu thương và các bà con Nhân dân trên địa bàn tiếp cận với các nguồn vốn, gian hạn thêm và cho vay thêm để bà con có điều kiện khôi phục kinh tế. Còn đối với những hộ làm nông nghiệp thì chúng tôi làm việc với Phòng Kinh tế để có chính sách hỗ trợ về giống, phân bón để bà con có điều kiện tái sản xuất”.
Ông Đinh Quốc Khánh, Tổ dân phố 1, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa cũng cho biết: “Nhà tôi thì làm nghề sửa chữa xe và buôn bán phụ tùng thì trong đợt dịch vừa qua cũng rất khó khăn và được Nhà nước giảm 2 tháng thuế và sau dịch cũng được giảm thêm 1 tháng thuế nữa nên gia đình cũng có gắng sản xuất để vượt qua khó khăn cùng với Nhà nước. Và nhờ được miễn giảm như thế thì cũng phần nào giảm bớt được khó khăn của gia đình”.
Với các giải pháp đã triển khai và sự hỗ trợ của các cấp, nền kinh tế của thị xã Ayun Pa dần được phục hồi và phát triển trở lại. Đến hết tháng 6, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là 785 tỷ đồng, đạt gần 478% kế hoạch, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã đạt 45,5% kế hoạch, với trên 790 tỷ đồng và chỉ thấp hơn so với cùng kỳ là 0,2%. Thu ngân sách gần 72 tỷ đồng, đạt trên 88% so với dự toán giao và tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm trước. Và hiện nay, thị xã Ayun Pa đang tiếp tục triển khai các giải pháp để đảm bảo đến cuối năm tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,19% và tổng giá trị sản xuất đạt hơn 3.570 tỷ đồng.
Ông Đặng Xuân Toàn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa nói: “Để các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, giá trị sản xuất đến cuối năm đạt được kế hoạch thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Trước tiên về nông nghiệp thì chỉ đạo tập trung thu hoạch cây trồng Đông Xuân, tổ chức sản xuất vụ Mùa. Về công nghiệp – tiểu thu công nghiệp thì thị xã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đề xuất với tỉnh hỗ trợ các chính sách Nhà nước đã ban hành để doanh nghiệp có điều kiện phát triển. Đối với các hộ kinh doanh thì tạo điều kiện để trở lại hoạt động mua bán bình thường”.
Hiện dịch Covid-19 đang bùng phát ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước và diễn biến hết sức phức tạp. Điều này chắc chắn sẽ tác động rất lớn và gây nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương. Do đó, với các giải pháp đã triển khai cần sự quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa ở các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ “kép” để đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.
Đức Hải, Huy Toàn