Những năm qua, thị xã An Khê đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả cao nhằm phát huy lợi thế của địa phương, giúp người dân từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống
Mô hình nuôi dúi được UBND thị xã An Khê triển khai từ đầu tháng 7/2022 với 45 cặp dúi giống được giao cho 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Pốt- xã Song An. Đây là những hộ có điều kiện về vốn đối ứng, có nhu cầu chăn nuôi dúi, có khả năng tiếp thu và có khả năng tuyên truyền, vận động. Tổng kinh phí thực hiện mô hình trên 369 triệu đồng, trong đó ngân sách thị xã 72 triệu đồng, các hộ tham gia đóng góp trên 297 triệu đồng. Cán bộ phòng kinh tế và Hội nông dân xã trực tiếp hướng dẫn cách chăm sóc, cũng như cách phòng ngừa bệnh cho vật nuôi. Mô hình nuôi dúi sinh sản phát triển tốt, mỗi năm con cái có thể sinh sản được từ 3-4 lứa, mỗi lứa khoảng 2-5 con, dúi nuôi khoảng từ 5-6 tháng sẽ đạt trọng lượng từ 0,7-2kg/con, giá con giống 500.000đ/kg, giá dúi thương phẩm 320.000đ/kg. Mỗi hộ có thể thu về trên 21 triệu đồng/năm.
Anh Đinh Chay – Trưởng làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê chia sẻ: “Từ lúc nhận giống về nuôi, ban đầu tôi cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, được sự tư vấn từ chủ mô hình, cán bộ thú y và nhà cung ứng giống tại địa phương, tôi đã dần khắc phục, đàn dúi sinh trưởng và phát triển tốt. Nguồn thức ăn của dúi chủ yếu là tre, cỏ, bắp, sắn, khoai, mía…đều là thức ăn có thể tự trồng, dễ kiếm nên giảm được nhiều chi phí đầu tư, chủ yếu là công chăm sóc”.
Mô hình nuôi lươn không bùn cũng đang được nông dân An Khê quan tâm tìm hiểu, học hỏi và nhân rộng. Gia đình ông Nguyễn Văn Châu, ở Tổ 4- phường An Bình trước đây chỉ buôn bán nhỏ thu nhập không ổn định. Sau một thời gian làm thuê cho một cơ sở nuôi lươn không bùn ở tỉnh Long An, nhận thấy nuôi lươn không bùn trong bể xi măng mang lại thu nhập cao, ông quyết định đầu tư 40 triệu đồng làm 4 bể xi măng ốp gạch men, mỗi bể có diện tích 5 mét vuông, làm mái che toàn bộ khu vực bể nuôi và mua 13.000 con lươn giống với giá 39 triệu đồng về nuôi. Theo kinh nghiệm học hỏi được, ông dùng các chùm dây nhựa màu đen làm giá thể để lươn trú ẩn, che chắn ánh sáng vì lươn là loài ưa tối, sợ sáng. Mật độ nuôi thả 400-500 con/m2. Đối với lươn nhỏ nuôi dưới 3 tháng, ông dùng thức ăn là trùn quế, còn lươn đã lớn thì cho ăn cám công nghiệp có tỷ lệ đạm cao để lươn mau lớn. Thời gian nuôi lươn từ 10 tháng trở lên có thể cho thu hoạch. Ông Châu ước tính, từ 13.000 con giống đầu tiên ông thu về sản lượng 2,6 tấn lươn thịt thương phẩm, sau khi xuất bán trừ chi phí sẽ cho lãi khoảng 300 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình, ông Châu tiếp tục đầu tư xây thêm 2 bể xi măng ốp gạch men và nhập thêm 16.000 con lươn giống về nuôi.

Ông Nguyễn Văn Châu – Tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê nói: “Điều cơ bản nhất để nuôi con lươn thì để cho nó phát triển tốt trước hết phải kiểm tra cái nguồn nước, thứ hai nữa là con giống. Kỹ thuật chăm sóc đã trải nghiệm qua thì môi trường nuôi lươn không bùn, lươn sạch này thì phải luôn luôn giải quyết vấn môi trường nước sạch để cho con lươn không bị mắc bệnh nhiều. Mô hình nuôi lươn thì diện tích nó hẹp, đơn giản theo số lượng mình nuôi bao nhiêu con giống, 5-10 mét vuông mình vẫn nuôi được, hai ba chục mét vuông vẫn nuôi được tùy theo con giống ít hay nhiều”.
Còn đối với anh Thái Xuân Biên ở thôn An Thượng 3, xã Song An, thì phát triển kinh tế gia đình từ việc nuôi cây cấy mô từ tế bào chồi keo, bạch đàn. Năm 2020, anh tham gia lớp đào tạo kỹ thuật nuôi cây cấy mô từ tế bào thực vật tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mạnh dạn đầu tư thêm vốn mua máy móc hiện đại, cải tạo lại phòng thí nghiệm. Kết quả, sau một năm anh đã bán được 30 ngàn cây bạch đàn và 100 ngàn cây keo. Giá bán bình quân khoảng 2.000 đồng/cây, sau khi trừ chi phí, anh thu về 120 triệu đồng. Đây là mô hình nuôi cây cấy mô thành công đầu tiên tại thị xã An Khê, giải quyết được bài toán cung ứng cây cấy mô cho các vườn ươm trên địa bàn.
Anh Thái Xuân Biên – Thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê nói: “Tôi đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng mua sắm thêm thiết bị, máy móc, xây mới 4 phòng chức năng với tổng diện tích 400m2, để nuôi cấy được cây mô đòi hỏi môi trường phòng thí nghiệm luôn sạch sẽ, tiệt trùng. Tôi thường xuyên theo dõi để điều chỉnh hàm lượng các chất trong môi trường nuôi nhằm tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển.”
Ông Nguyễn Hữu Hạnh – Chủ tịch Hội nông dân thị xã An Khê trao đổi: “Thời gian tới, tiếp tục hội sẽ tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đến hội các cấp để thực hiện nhận thức được việc sản xuất kinh doanh giỏi và giúp nhau giảm nghèo để thực hiện ngày càng tốt hơn. Hội sẽ hình thành và tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, cũng như các hoạt động kinh tế, tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ đó, phát triển và giúp công tác giảm nghèo ngày càng tốt hơn.”
Có thể nói, hiệu quả mang lại từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo của địa phương./.
CTV Thế Huynh