Không khí thành phố Pleiku trong những ngày này khá sôi động, nhộn nhịp khi mà Tết Trung thu đang đến gần. Các mặt hàng trung thu hiện được bày bán nhiều trên các trục đường chính của thành phố như Trần Phú, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ,…với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng và nhiều mẫu mã mới. Tuy nhiên, người dân rất thận trọng khi mua đồ chơi trung thu, chỉ chọn sản phẩm do Việt Nam sản xuất.
Thị trường đồ chơi trung thu năm nay có các mặt hàng chính như: lồng đèn, trống, gậy, quạt, đầu lân, đầu địa và quần áo lân. Trong đó, lồng đèn trung thu được làm chủ yếu từ giấy, vải và nhựa, có giá từ 10 ngàn đồng trở lên tùy vào chất liệu và kích cỡ sản phẩm. Trống có giá từ 50 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, đầu lân thì dao động từ 50 ngàn đồng tới 1.400 ngàn đồng. Gậy như ý có giá từ 15 ngàn đồng trở lên, quần áo lân dao động từ 90 ngàn đồng đến 130 ngàn đồng/bộ. Nhìn chung, các mặt hàng đều có mẫu mã, màu sắc và kích thước phong phú, phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Qua tìm hiểu, 100% các mặt hàng như trống, gậy, quạt, đầu lân, đầu địa và quần áo lân có xuất sứ tại Việt Nam. Riêng mặt hàng lồng đèn trung thu thì có khoảng 20 – 30% lồng đèn nhập từ Trung Quốc, 70 – 80% lồng đèn do Việt Nam sản xuất. Hiện nay, người dân rất thận trọng khi mua và chỉ chọn mua đồ chơi hàng Việt.
Chị Nguyễn Thị Oanh Kiều – Một khách hàng tâm sự: “Mình vẫn muốn mua lồng đèn Việt Nam hơn vì lồng đèn Việt Nam thì chất liệu an toàn hơn lồng đèn Trung Quốc. Phân biệt thì mình nhìn cái tem đằng sau lồng đèn, có có đề made in China và made Việt Nam thì mình theo đó mình mua”.
Giải thích việc chỉ chọn mua lồng đèn do Việt Nam sản xuất, người mua lẫn người bán đều có ý kiến là để đảm bảo sức khỏe cho con em mình. Thông tin đại chúng thời gian qua đưa nhiều mặt hàng đồ chơi Trung Quốc như: kiếm, súng nhựa, xe nhựa nhiễm độc, gây độc hại làm người dân lo sợ và cảnh giác, thận trọng hơn. Đặc biệt là thông tin lồng đèn Trung Quốc có chứa kim loại nguy hiểm với cơ thể con người cách đây 2 năm vẫn là nỗi ám ảnh của người dân. Vì vậy, đa số người tiêu dùng hướng về đồ chơi Việt. Trước xu thế đó và để đáp ứng nhu cầu trẻ em, lần đầu tiên các nhà sản xuất trong nước đã cho ra đời lồng đèn nhựa dẻo PP dùng pin với mẫu mã phong phú, đa dạng và hình trang trí bắt mắt như chim muông, cây cỏ, hình ảnh về biển đảo quê hương, về các chú cảnh sát biển và các vị anh hùng dân tộc. Hiện nay, loại lồng đèn này đang thay thế lồng đèn Trung Quốc trên thị trường và đáp ứng nhu cầu của thiếu nhi trong dịp Trung thu này về một lồng đèn đẹp, nhiều màu sắc.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Dung –Một tiểu thương chia sẻ: “Lồng đèn năm nay nhập về thì toàn hàng Việt Nam thôi, ở cửa hàng mình thì 80% lồng đèn là hàng Việt Nam, 20% là hàng Trung Quốc. Nhưng mà khi khách hàng đến mua, người ta chỉ hỏi mua hàng Việt Nam thôi chứ người ta không hỏi hàng Trung Quốc”.
So với lồng đèn Trung Quốc, năm nay lồng đèn Việt có mẫu mã đẹp, phong phú và giá cả mềm hơn. Nhờ vậy, hiện đồ chơi Việt đang chiếm lĩnh thị trường và tìm được chổ đứng sau nhiều năm bị lép vế. Tuy nhiên, sức mua của người dân hiện có phần ảm đạm so với mọi năm. Các cửa hàng trên địa bàn thành phố Pleiku hiện đang nhập và trưng bày nhiều lồng đèn biển đảo, các vị vua hùng nhằm đáp ứng nhu cầu của người mua và kích cầu tiêu dùng trong mùa Trung thu năm nay.
Hoài Thu-Xuân Huy