Thành phố Pleiku đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Cập nhật 04/5/2023, 16:05:05

TP.Pleiku có khí hậu mát mẻ, nhiều thắng cảnh đẹp có tiềm năng để phát triển du lịch. Vì vậy thời gian qua, TP Pleiku đã tập trung khai thác những lợi thế của địa phương khác để tạo ra những sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh cao, từ đó thu hút được các nhà đầu tư và khách du lịch đến với địa phương.

Thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng bộ thành phố Pleiku về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố. TP. Pleiku đã tích cực kêu gọi thu hút đầu tư các hạng mục công trình để phát triển du lịch. Bên cạnh đó chú trọng liên kết trong xây dựng sản phẩm, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư các công trình, hạng mục để phát triển du lịch nhằm quảng bá hình ảnh con người pleiku đến du khách trong và ngoài nước.

Anh Hà Văn Dương – Du khách đến từ Hà Nội bày tỏ: “Mặc dù là tua du lịch chúng tôi đến đây thì nó cũng rất là ngắn thôi, nhưng mà sau 3, 4 ngày chúng tôi đi những điểm này, theo chúng tôi thứ nhất là cảm ơn Ban văn hóa cũng như là tất cả các ban ngành ở đây đã tổ chức cho chúng tôi đi lại rất thuận tiện. Thứ 2 nữa, chúng tôi cảm thấy là những con người Gia Lai là những con người đáng quý và đáng yêu rất nhiều, khi chúng tôi đi đến đâu thì sự bày tỏ của tất cả các anh chị địa phương đây để lại một ấn tượng tốt cho đoàn chúng tôi.”

Tiềm năng du lịch của Pleiku không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn có nền văn hóa đa dạng, phong phú, các lễ hội của đồng bào các dân tộc Jrai, Bana..những sản phẩm dệt thổ cẩm, tượng gỗ, cơm lam, gà nướng, những ngôi làng đồng bào nằm trong lòng thành phố mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để tạo ra những sản phẩm về du lịch mang nét đặc trưng riêng, mới đây, TP. Pleiku đã xây dựng  2 dự thảo Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại 2 làng IaNueng, xã Biển Hồ và làng Ốp, phường Hoa Lư, trong đó sẽ tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, đường giao thông, nâng cấp sửa chữa nhà Rông,  nhà sinh hoạt cộng đồng, nhạc cụ truyền thống; đào tạo, phát triển làng nghề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bà R’cơm H’Myữ – Chủ tịch UBMTTQVN xã Biển Hồ, TP. Pleiku cho biết: “Hiện tại bây giờ thì trong làng thì cũng được sự quan tâm của cấp tỉnh, trường dạy nghề đang mở lớp hướng dẫn hướng dẫn viên du lịch cộng đồng đối với bà con trong làng. Được sự quan tâm như thế thì bà con cũng được đào tạo, được học tập về hướng dẫn viên du lịch, sau này rất hy vọng là bà con là thứ nhất để phục vụ cho tốt cho khách du lịch cũng như là bà con ở trong tỉnh tham quan. Thứ 2 là xây dựng nhà cửa khang trang, sạch đẹp với là xây dựng khu nơi mà khách có thể nghỉ chân để được tham quan làng, cũng như là khu di tích ở ngoài Biển hồ. Nói chung là để đạt được chuẩn về làng du lịch cộng đồng thì chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền bà con trồng rau sạch, với là phục vụ cho khách, với lại cũng như là trong vật nuôi hỗ trợ cung cấp cho các khách du lịch họ có nhu cầu.”

Với sự đầu tư đồng bộ, tính đến hết quý I năm 2023, thành phố Pleiku đã đón 266.250 lượt khách tham quan, tăng trên 77% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt 825 lượt. Doanh thu đạt 161,5 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy về sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thành phố Pleiku sau đại dịch Covid-19, tạo đà để tiếp tục phát triển trong thời gian tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Pleiku thông tin: “Thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch thành phố Pleiku năm 2023, trong đó tập trung công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, đặc biệt là chúng tôi chú ý đến việc quảng bá hình ảnh Pleiku đến du khách, đồng thời làm tốt công tác xúc tiến, liên kết để phát triển du lịch với các cái địa phương trong khu vực. Và các hoạt động liên kết để xúc tiến du lịch trên địa bàn TP. Pleiku thì thời gian qua đã khẳng định được hiệu quả của công tác xúc tiến phát triển du lịch, lượng du khách đến thành phố Pleiku ngày một đông. Và qua đó cũng góp phần quảng bá hình ảnh phố núi Pleiku, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.”

Để phát triển du lịch bền vững, thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh các tiềm năng sẵn có của địa phương, thành phố Pleiku tiếp tục tăng cường liên kết với các địa phương trong cả nước về đầu tư phát triển cơ sở vật chất du lịch và sản phẩm du lịch, liên kết với các công ty du lịch về khai thác thị trường khách du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch; Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư phát triển cơ sở lưu trú du lịch cao cấp trên địa bàn; Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch địa phương xây dựng thương hiệu vững mạnh, xây dựng chuỗi giá trị ngành, góp phần thu hút khách du lịch đến với Phó núi Pleiku./.

CTV Bá Bính

Trả lời