Thanh niên Pleiku chung tay xây dựng đô thị xanh

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:34

Xây dựng đô thị xanh bền vững, hiện đại là nhu cầu thiết yếu không thể tách rời trong quá trình phát triển đô thị. Những năm gần đây, TP. Pleiku đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm vươn đến mục tiêu này. Là lực lượng xung kích gương mẫu đi đầu, trong năm vừa qua, đoàn viên thanh niên TP.Pleiku đã có những việc làm, hành động thiết thực chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng Pleiku theo hướng đô thị xanh.

Đến Pleiku những ngày này, cảm nhận chung của du khách thập phương là những đổi thay rõ nét của bộ mặt đô thị văn minh, xanh-sạch-đẹp. Từ đầu năm 2019, bắt đầu từ ý tưởng sơn lại các cột điện nhằm hạn chế rao vặt, quảng cáo làm mất mỹ quan đô thị, các đoàn viên thanh niên ở các phường, xã đã đồng loạt ra quân “làm mới” các chân cột điện bằng các thông điệp chung tay bảo vệ môi trường. Không chỉ ở nội ô thành phố, mà ở các thôn, làng vùng ven phong trào này cũng được phát động mạnh mẽ. Mỗi tuyến phố, mỗi con đường làng đều được “thay áo mới” xanh hơn và đẹp hơn.

Anh Trương Quang Hiếu – Bí thư Đoàn xã Chư Á, TP.Pleiku nói: “Vừa qua, Ban chấp hành đoàn xã đã triển khai sơn trụ điện và xây dựng con đường hoa. Trong quá trình thực hiện thì các bạn đoàn viên rất là hăng hái, nhiệt tình , đến nay, những mô hình này đã được sự đồng thuận rất lớn từ bà con và qua đó cũng mong muốn góp một phần nhỏ chung tay xây dựng Pleiku xanh – sạch – đẹp”

Đặc biệt, tại một số tuyến đường như Lê Lợi, Hùng Vương, lực lượng đoàn viên, thanh niên và các họa sĩ đã tình nguyện tham gia vẽ tranh bích họa với nội dung chủ đề là những địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh, với các nét văn hóa cồng chiêng đặc trưng Tây Nguyên. Đây thực sự tạo điểm nhấn, mang đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh địa phương. Ngoài ra, tại tuyến đường Hùng Vương đã được trồng thêm 161 bồn hoa và bố trí các thùng rác công cộng dày khắp tuyến phố. Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 2.000 cây xanh đường phố được trồng mới với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Việc làm này không chỉ làm thay đổi bộ mặt của thành phố, mà còn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, chung tay thực hiện của bà con nhân dân.

Bà Võ Thị Xinh – Người dân TP.Pleiku nhận xét: “Việc làm của các cháu thanh niên rất là tốt, làm cho đường xá sạch đẹp hơn, tôi rất là đồng tình ủng hộ, và cũng tham gia cùng với các cháu để giữ gìn cảnh quan sạch đẹp để khách du lịch đến thì thấy thành phố, quê hương mình đẹp hơn”.

Anh Nguyễn Tấn Tám – Phó Chủ tịch Hội LHTN TP.Pleiku cho biết: “Trong năm 2019, Thành Đoàn TP.Pleiku đã phát động nhiều phong trào đến đoàn viên thanh niên xã, phường và thực hiện có hiệu quả nhiều phần việc hướng tới chung tay xây dựng Pleiku xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, hưởng ứng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku với sự phát động của thành phố, đoàn viên thanh niên rất là hào hứng, tham gia rất tích cực. Trong năm 2020 chung tay xây dựng để TP. Pleiku được công nhận Đô thị loại 1, cũng như chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Thành Đoàn tiếp tục phát huy những con đường thanh niên tự quản, để tạo môi trường xanh – sạch – hơn nữa trong thời gian tới”.

Với ưu thế về địa hình và giá trị cảnh quan, bao gồm hệ thống đồi núi, núi lửa, sông suối phong phú, đa dạng, thành phố Pleiku có nhiều lợi thế và cơ hội để phát triển theo hướng đô thị xanh. Đặc biệt, tại quyết định số 1194/QĐ_TTg ngày 22/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, Pleiku được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ tổng hợp, dịch vụ Logistics của khu vực phía Bắc Tây Nguyên. Do đó, yêu cầu chiến lược không thể tách rời trong quá trình phát triển đô thị là xây dựng Pleiku trở thành đô thị xanh bền vững, hiện đại

Ông Nguyễn Hữu Quế – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku  trao đổi: “Với mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thành phố tập trung tăng cường công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đường phố; Tôn tạo, chỉnh trang các không gian công cộng, hoa viên công viên, khu vui chơi giải trí, mảng xanh đô thị; Triển khai đề án Chính quyền cùng nhân dân trồng, chăm sóc cây xanh, đường hoa trên các tuyến phố… Chính quyền và nhân dân TP. Pleiku sẽ từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại, nỗ lực và quyết tâm đưa thành phố trở thành đô thị xanh bền vững, hiện đại”.

Xây dựng đô thị xanh là yêu cầu chiến lược, là khát vọng của người dân. Hy vọng, với tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa, cơ chế chính sách và con người, cộng thêm vào đó là tinh thần xung kích của thế hệ thanh niên trẻ, TP. Pleiku đủ quyết tâm và tự tin để hướng tới một đô thị xanh, hiện đại có bản sắc – Một đô thị vì con người.

Trương Trang, Phi Long

Trả lời