Tết này ở làng tái định cư

Cập nhật 22/1/2016, 10:01:24

Dự án định canh định cư tập trung ở xã Ia Pnôn huyện Đức Cơ sau một thời gian triển khai đến nay gần như đã hoàn tất. Vào đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay, hàng chục hộ gia đình đã được chuyển về nơi ở mới với những niềm vui khó tả. Về đây bà con sẽ an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

 

 Các hạng mục công trình như đường giao thông, giếng khoan, đường điện thắp sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm trường tiểu học, mẫu giáo đã được triển khai xây dựng và đang từng bước đưa vào sử dụng tại làng định cư.

Gia đình bà Nay Nghẽm là một trong những hộ dân có mặt sớm nhất tại ngôi làng định canh định cư Ia Pnôn. Trước khi có ngôi nhà mới khang trang như hiện nay, gia đình bà Nghẽm đã dựng một ngôi nhà tạm để sinh hoạt. Thời điểm năm 2012, gia đình bà Nghẽm chuyển tới làng định canh định cư để ở vẫn còn thiếu thốn đủ bề, từ nước sinh hoạt tới điện thắp sáng. Mặc dù vậy, gia đình bà vẫn quyết bám làng. Năm 2015, trên khu đất cấp của dự án, gia đình bà Nghẽm đã xây dựng được một căn nhà khang trang với kinh phí 80 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 18 triệu đồng. Ở khu tái định cư, ngoài việc trồng các loại cây công nghiệp dài ngày, trồng mì; gia đình bà còn nuôi  gà, heo và trồng rau để cải thiện cuộc sống. Bà Nay Nghẽm vui sướng khi tết năm nay, gia đình bà được sum vầy trong ngôi nhà đẹp, nhiều năm mơ ước cùng với ánh sáng của điện lưới, nước sinh hoạt thoải mái.

 “Về làng định cư định canh thì gia đình mình vui vẻ rồi, người ta khoan nước, kéo điện đầy đủ vậy là mừng rồi. Giờ là nhà mình nuôi gà, nuôi lợn để có thức ăn cải thiện”. Bà Nghẽm nói.

Những ngày giáp tết, gia đình anh Siu Đích khẩn trương hoàn thiện căn nhà của mình để chuyển về nơi ở mới cùng với bà con trong làng. Anh Siu Đích chia sẻ, anh xây dựng gia đình và đã có 2 người con. Hiện vợ chồng và 2 con  đang ở chung với cha mẹ ở làng Chan nên mong muốn của anh chị là sớm được ra ở riêng để tự thân lập nghiệp. Vì thế được địa phương vận động về làng tái định cư, gia đình anh Siu Đích rất phấn khởi. Cũng giống như những hộ tham gia dự án, gia đình anh Siu Đích được Nhà nước hỗ trợ 18 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Tết này gia đình anh rất vui vì được đón tết trong ngôi nhà mới, khang trang.

Anh Siu Đích, làng Chan, xã Ia Pnôn huyện Đức cơ bày tỏ: “Tấm lòng của mình rất là vui mừng, mình cảm ơn Nhà nước. Hồi chưa có gia đình ở với bố mẹ, có gia đình mới vui mừng quá rồi vì có nhà mới để ở”.

Dự án làng định canh định cư tập trung của xã Ia Pnôn là một dự án giãn dân, nâng cao đời sống cho đồng bào khó khăn. Được triển khai từ năm 2012 nhưng do thiếu vốn nên đến năm 2014 mới chính thức đi vào thực hiện. Với tổng kinh phí thực hiện gần 6 tỷ đồng, đến nay các hạng mục công trình như đường giao thông, giếng khoan, đường điện thắp sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm trường tiểu học, mẫu giáo đã được triển khai xây dựng và đang từng bước đưa vào sử dụng. Trong số 61 hộ dân đăng ký thì trên 40 hộ đã chuyển về nơi ở mới trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Để đảm bảo cuộc sống lâu dài cho bà con ở nơi ở mới, chính quyền địa phương đã tập trung các biện pháp nhằm hỗ trợ tích cực cho người dân.

Ông Rơ Châm Khiêm, Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn cho biết: ‘Chương trình định canh định cư tập trung tại làng Chan bắt đầu từ năm 2015 xã cũng đã tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động 62 hộ dân nằm trong dự án định canh định cư tập trung tại làng Chan.  Xã cũng đã thành lập tổ tuyên truyền vận động gồm các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị ở thôn làng và thôn trưởng của hai làng Chan và làng Ba. Xã phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tuyên truyền vận động nhân dân đến thời điểm này về cơ bản chỗ làng định cạnh định cư tập trung xây dựng được đường điện, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà mẫu giáo, khoan được giếng”.

Như vậy có thể khẳng định rằng, dự án định canh định cư là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với nhận thức của người dân, hy vọng rằng nhân dân ở làng định canh định cư xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ sẽ sống ổn định lâu dài, yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.

 

                                       

Thủy Nhiên-Minh Châu

Trả lời