Techdemo 2019 – Động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:42

Cuối tháng 11/2019, Sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ 2019 (TECHDEMO) lần đầu tiên được Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tại TP.Pleiku đã đạt những kết quả quan trọng. Đặc biệt, với nhiều nội dung được đổi mới căn bản theo hướng tiếp cận đa chiều, cung cấp nhiều thông tin, tập trung giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp, TECHDEMO đang góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy cũng như định hướng phát triển, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích nhưng trên thực tế, việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn rất hạn chế. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhấn mạnh tại Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp đổi mới công nghệ- Một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng của TECHDEMO 2019.

Đồng chí Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết: “Hoạt động đổi mới công nghệ vẫn chưa trở thành hoạt động phổ biến, nhất là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nhiều nguyên nhân khác nhau như nhận thức của doanh nghiệp đối với vai trò của công nghệ còn chưa đầy đủ, các công nghệ đang sử dụng có tuổi đời già cỗi, thiếu nguồn lực trong đổi mới công nghệ, thiếu thông tin về các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước”.

Những hạn chế trên, nhất là những tồn tại trong đầu tư đổi mới công nghệ, cơ chế vay ưu đãi nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ đã được các diễn giả là doanh nghiệp, nhà khoa học trong nước và nhiều nước trên thế giới như Đức, Singapore, Mỹ… tham gia tại diễn đàn thảo luận đồng thời đưa ra nhiều giải pháp có tính khả quan.

Ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng GĐ Tập đoàn Bamboo Capital chia sẻ: “Nhân đây tôi muốn chia sẻ doanh nghiệp của tôi đã tận dụng.  Chúng tôi cũng đầu tư vào ngành lúa, tôm, sản xuất thịt bò… nhưng khi chúng tôi cần một bản đồ số về bò, heo thì số liệu đó hoàn toàn nằm trên giấy. Chúng tôi rất cần và đang tìm hiểu những số liệu để có những quyết định để đầu tư trên những con số đó. Nếu nhà nước hay cơ quan quản lý có thống kê rất giúp ích cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để đầu tư”.

Cùng với đó, xu hướng phát triển và các nhu cầu công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trên thế giới có tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam như công nghệ xử lý, sản xuất vật liệu từ rác thải, năng lượng tái tạo, công nghệ phục vụ phát triển lĩnh vực nông nghiệp… cũng được giới thiệu tại TECHDEMO 2019. Đây là những nguồn thông tin quý giúp ngành KH&CN cũng như các doanh nghiệp, địa phương mở ra nhiều hướng phát triển mới trong bối cảnh hiện nay.

Alexander Redeker – Giám đốc điều hành Aone Deutschland AG (CHLB Đức) cho biết: “Tôi biết Gia Lai là một tỉnh nông nghiệp. Do đó, có nhiều giải pháp về nông nghiệp các bạn có thể ứng dụng KHCN để xử lý rác thải nông nghiệp, qua đó tái sử dụng để sản xuất khí sinh học, sản xuất điện, nhiệt hoặc xử lý rác thải nông nghiệp làm phân sinh học để phục vụ lại sản xuất. Tôi biết có một công ty ở Đức họ sử dụng rất nhiều công nghệ vào nông nghiệp rất hiệu quả. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt, chúng tôi có thể kết nối được những DN đang phát triển công nghệ vào nông nghiệp để có thể giúp đỡ Gia lai phát triển trong mảng nông nghiệp”.

Với hàng loạt các hoạt động quan trọng như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ, tư vấn doanh nghiệp đổi mới công nghệ, TECHDEMO 2019 đã tiếp nhận và xử lý 370 nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp, tổ chức; cung cấp thông tin 2.600 nguồn cung công nghệ trong nước và nước ngoài trên hệ thống dữ liệu công nghệ; giới thiệu trên 800 sản phẩm, quy trình, công nghệ, thiết bị nghiên cứu của 160 doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức KH và CN trong nước và quốc tế. Đặc biệt hơn, với vai trò xúc tiến đầu tư, tại TECHDEMO 2019 cũng đã ghi nhận 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng. Có 10 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và trao ghi nhớ đầu tư của tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí gần 20 nghìn tỷ đồng. Đây là những nguồn lực vô cùng ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Ông Phạm Xuân Đại – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vi sinh Việt Nam cũng cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã ký kết để chuyển giao công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học Bio Grow. Đây là quy trình công nghệ chúng tôi đã nghiên cứu thành công và áp dụng sản xuất cho ra những sản phẩm an toàn, hiệu quả. Sau khi kí kết, chúng tôi sẽ cùng với tỉnh Gia Lai xây dựng nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học ngay tại địa phương qua đó giúp giảm giá thành sản phẩm cũng như giúp bà con sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn”.

Với những kết quả đạt được trên nhiều phương diện, TECHDEMO 2019 đã thực sự trở thành điểm kết nối cung cầu công nghệ cho doanh nghiệp phát triển, qua đó góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội cho tỉnh Gia Lai, khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung trong thời kỳ mới.

Đồng chí Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ Tướng Thường trực Chính phủ đánh giá: “Hoạt động trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ được tổ chức tại Gia Lai với chủ đề “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” là một trong những nỗ lực có định hướng của Bộ KH&CN trong việc triển khai các chủ trương của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ cũng như trong triển khai Nghị quyết 01, Nghị quyết 02, Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 và Nghị quyết 27 của Chính phủ nhằm nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp và các tổ chức ở địa phương khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung”./.

Ngô Thanh –  Minh Trung – R’Piên

Trả lời