Mùa mưa Tây Nguyên thường bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 9 hàng năm, đây cũng là thời điểm xuất hiện các dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, dịch bạch hầu,…Vì vậy ngoài tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 thì đòi hỏi các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền đến người dân về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh khác, tuyệt đối không để dịch chồng dịch.

5 thành viên tổ Covid cộng đồng thôn 4, xã Ia Tô, huyện Ia Grai cũng chính là những thành viên thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn xã. Bên cạnh nhiệm vụ quan trọng là tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 thì những thành viên này còn đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa.
Ông Nguyễn Xuân Quảng – Thôn trưởng Thôn 4, xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Riêng về thực hiện chương trình sốt xuất huyết mùa mưa không phải bây giờ tổ covid cộng đồng mới tuyên truyền, nói chung là 10 năm nay rồi trên cương vị là thôn trưởng tôi đều tuyên truyền cho bà con thực hiện phòng chống sốt xuất huyết, đảm bảo vệ sinh cũng như diệt loăng quăng, bọ gậy. Hiện nay thôn 4 đã 10 năm nay không có bệnh sốt xuất huyết”.
Nếu như trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện Ia Grai có 25 ca sốt xuất huyết xảy ra tại 10/13 xã, thị trấn thì so với năm nay địa phương mới ghi nhận 5 ca sốt xuất huyết xảy ra ở 2 xã, thị trấn, giảm tới 500% so với cùng kỳ. Kết quả đó có được là nhờ ý thức của mỗi người dân cũng như tinh thần trách nhiệm của những người trực tiếp tham gia chống dịch.
Bà Võ Thị Quảng – Cộng tác viên y tế thôn 4, xã Ia Tô, huyện Ia Grai nói: “Tôi là y tế thôn bản của thôn và cũng là cộng tác viên của Trạm Y tế xã, nói chung trong thôn ở đây về mùa mưa này tôi phải thường xuyên đi tuyên truyền cho bà con diệt loăng quăng, bọ gậy vì trong loăng loăng bọ gậy có chứa trong các ao tù, nước đọng.
Nói về sốt xuất huyết hầu như thôn này hạn hữu lắm, hầu như là không có sốt xuất huyết. Một năm trước khi vào mùa mưa chúng tôi đi tuyên truyền 2 đến 3 lần. Khi họp thôn, họp các đầu ngành tôi cũng tuyên truyền rộng rãi các ông xóm trưởng xóm nào về tuyên truyền, vận động xóm đó. Không để người dân kém nhận thức về vấn đề này”.
Trên 700 thành viên tham gia hoạt động ở 49 tổ Covid cộng đồng thuộc 13 xã, thị trấn của huyện Ia Grai đã thực hiện lồng ghép nhiều nhiệm vụ cùng một lúc với mục đích cuối cùng là không để dịch chồng dịch, nhất là vào thời điểm mùa mưa.
Ông Đỗ Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai nói: Ngay từ đầu năm, BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người của huyện cũng đã họp xây dựng kế hoạch để triển khai phòng chống dịch. Trong đó đặc biệt là lưu tâm dịch Covid – 19, dịch bạch hầu, dịch sốt xuất huyết và dịch chân tay miệng. Ngoài biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 huyện cũng rất là quan tâm đến dịch sốt xuất huyết và chân tay miệng, nhất là thời điểm mùa mưa năm nay. Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra để làm sao đó chấn chỉnh, nhắc nhở người dân chưa thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Phòng, chống dịch bệnh không phải việc ngày một ngày hai, cũng không phải việc riêng của ngành y tế. Ðể chủ động trước mọi tình huống, rất cần sự phối hợp vào cuộc của các ban, ngành, cơ quan chức năng, sự chuẩn bị sẵn sàng của ngành y tế và nhất là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân. Bởi nếu để dịch chồng dịch xảy ra, sẽ rất khó khăn trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh./.
Lệ Xuân, Xuân Huy