Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 tại nước bạn Campuchia, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa phương là rất cao, vì vậy các lực lượng chức năng của tỉnh, trong đó nòng cốt là lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang tích cực tăng cường nhằm ngăn ngừa không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Tỉnh Gia Lai có hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, nhiều đường mòn, lối tắt và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 tại nước bạn Campuchia, công tác kiểm soát, chốt chặn, ngăn ngừa dịch Covid-19 trên tuyến biên giới được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì xuyên suốt, ở mức độ cao. Khắc phục mọi khó khăn về điều kiện sinh hoạt, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, lực lượng cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn kiên trì bám chắc địa bàn, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt tại các đường mòn, lối mở trên biên giới; duy trì 100% tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ; tăng cường lực lượng, phương tiện ở địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp để kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất-nhập cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp ở khu vực biên giới.
Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đã xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đến nay cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ tuyến biên giới, vừa phòng, chống dịch. Trong thời gian tới tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng như các nước láng giềng và trong nội địa đang diễn biến phức tạp, Bộ đội biên phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là của địa phương, tiếp tục tăng thực hiện chặt chẽ công tác quản lý các tuyến biên giới, phối hợp với các ngành ngăn chặn, phòng ngừa tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch, không để lây lan vào địa bàn tỉnh. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay”.
Là lực lượng chủ công, “thành lũy thép” trên tuyến biên giới, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp để quản lý chặt biên giới phòng-chống dịch. Hiện nay, trên tuyến biên giới đang duy trì 27 chốt cố định phòng chống dịch và 12 tổ chốt tuần tra kiểm soát lưu động, phối hợp với tổ tuần tra, kiểm soát quân sự, lực lượng công an, dân quân xã, thường trực trên biên giới 24/24 giờ để chống người xuất-nhập cảnh trái phép nhằm phòng-chống dịch.
Đại úy Trần Đình Nghĩa, Phụ trách chốt số 2 – Đồn Biên phòng Ia Nan (Đức Cơ) cho biết: “Quá trình tuần tra kiểm soát, chốt cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chốt phòng chống dịch bệnh trên biên giới và phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng chức năng Campuchia để thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình giữa hai bên”.
Vừa qua, trong chuyến công tác tại huyện Đức Cơ, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành thời gian đến thăm và động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19. Đồng chí Hồ Văn Niên rất chia sẻ với những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, làm việc, đồng thời cũng xác định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây, cuộc chiến chống dịch sẽ còn kéo dài. Vì vậy, dù khó khăn, gian khổ nhưng bằng tinh thần, trách nhiệm được giao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy luôn tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng tỉnh sẽ phát huy tinh thần sức mạnh, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” là vừa thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19.
Hồng Uyên, Duy Linh