Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, không để đứt gãy các chuỗi sản xuất – kinh doanh

Cập nhật 16/7/2021, 10:07:17

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tại Công văn số 1140, Sở Công Thương Gia Lai đã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh kích hoạt và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới nhằm không để đứt gãy các chuỗi sản xuất – kinh doanh, cung ứng hàng hóa; đồng thời đảm bảo an toàn, thu nhập cho người lao động.

Là một trong những doanh nghiệp cung ứng hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt là trong đợt dịch thứ 4 này, Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai đã kích hoạt công tác phòng chống dịch lên mức cao nhất để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục đời sống của người dân. Đặc biệt, do đặc thù công việc, hàng ngày đơn vị có khoảng 30 chuyến xe nhập, xuất hàng đi các địa phương trong tỉnh nên công tác kiểm tra, khử khuẩn, khai báo y tế của đội ngũ lái xe, nhân viên giao hàng được thực hiện nghiêm ngặt.

 Ông Nguyễn Bá Khiêm – Giám đốc Nhân sự Công ty CP Thương mại Gia Lai cho biết: “Thường họp đầu ngày đơn vị nhắc nhở anh em thường xuyên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng, khử khuẩn sát khuẩn để việc giao, nhận hàng hóa đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch. Theo kế hoạch kinh doanh của đơn vị thì để việc kinh doanh diễn ra đảm bảo trong tình hình dịch hiện nay thì đơn vị cũng có kế hoạch đặt hàng , thường xuyên đặt hàng tồn kho để đảm bảo cung hứng hàng hóa ra thị trường”.

Còn đây là khu sản xuất chanh dây của Công ty Nông nghiệp Sê San Gia Lai tại Cụm Công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp không ít khó khăn, nhưng để duy trì sản xuất, đảm bảo công việc cho công nhân, bên cạnh không ngừng tìm nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, đơn vị cũng tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống dịch.

Bà Võ Trần Bích Hạnh  – Giám đốc Công ty Nông nghiệp Sê San Gia Lai nói: “Từ đầu năm ngoái khi dịch bùng phát thì doanh nghiệp đã nghĩ đến phương án duy trì sản xuất, duy trì đời sống cho anh em công nhân để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Hiện tại để đảm bảo an toàn cho anh em công nhân thì ngay thời điểm này công ty có chia ca để người lao động luân phiên làm việc vừa đảm bảo an toàn, tuân thủ 5k để đảm bảo sức khỏe cho anh em công nhân để duy trì sản xuất”.

Cụm Công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku hiện có 24 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 400 đến 500 công nhân làm việc thường xuyên. Để thực hiện “mục tiêu kép” vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả, Ban Quản lý Cụm Công nghiệp đã chỉ đạo các doanh nghiệp quyết liệt triển khai các biện pháp phòng- chống dịch tại nơi sản xuất, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Huỳnh Tấn Điền –PGĐ TT Phát triển Cụm CN Diên Phú, TP.Pleiku cho biết: “Về công tác phòng chống dịch thì các doanh nghiệp rất nêu cao tinh thần trách nhiệm, tức là chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để đo thân nhiệt, sát khuẩn, giãn cách trong sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.  Hiện nay đối với đặc thù của Cụm công nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên việc duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh rất đều, không đứt gãy trong sản xuất để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho công nhân và duy trì trong cụm công nghiệp từ 400-500 công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp”.

Dự báo, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên với sự chủ động, linh hoạt trong triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp.. sẽ góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2021./.

Lê Thư – Ngọc Hà – R’Piên

Trả lời