Tăng công suất xét nghiệm để phát hiện sớm các ca bệnh

Cập nhật 01/8/2021, 10:08:52

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, công tác xét nghiệm SARS-CoV- 2 luôn đòi hỏi phải nhanh chóng, chính xác, bởi nếu chậm trễ thì việc truy vết, khoanh vùng dịch sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Yêu cầu đặt ra đối với ngành y tế tỉnh Gia Lai là phải triển khai các giải pháp phấn đấu nâng cao năng lực xét nghiệm tối đa khi cần thiết, phát hiện sớm ca bệnh từ đó khoanh vùng dập dịch hiệu quả.

Từ ngày 16/7 đến nay, với số lượng F1, F2, người về từ vùng dịch nhiều, các mẫu xét nghiệm liên tục được gửi về, đội ngũ làm công tác xét nghiệm phải làm việc liên tục cả ngày và đêm nhằm đảm bảo cho kết quả nhanh nhất phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu – Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện nay số lượng mẫu hàng ngày từ khoảng 2000-3000 mẫu.  Điều đó đặt ra những tiêu chuẩn làm sao vừa giữ sức khỏe vừa đảm bảo được công việc. Vì vậy  chúng tôi cố gắng làm sao soát xét kỹ, đối chiếu kỹ từ khâu nhận mẫu, tách chiết đến trả kết quả kịp thời. Với số lượng mẫu lớn như vậy chúng tôi đều đồng lòng, đồng sức cố gắng thêm 1 tí,  làm thêm 1 tí để làm sao có kết quả nhanh chóng, kịp thời”.

Tính từ ngày 28/5 đến nay, CDC Gia Lai đã tiến hành xét nghiệm trên 12.000 mẫu (hơn 37.000 người). Với 2 máy PCR chạy xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2, công suất xét nghiệm mỗi ngày tại đơn vị đã được nâng từ 300 mẫu lên khoảng 1.000 mẫu. Công tác xét nghiệm trong những ngày qua đang được tăng tốc để kịp thời có kết quả xét nghiệm nhanh nhất đối với các trường hợp F1, F2, những người về từ vùng dịch, mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng và giám sát trọng điểm đối với các đối tượng có nguy cơ cao.

Ông Hồ Ngọc Gia – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai thông tin: “Để làm việc này từ 4 cán bộ làm thường quy hàng ngày huy động lên trên 30 cán bộ để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, các tuyến cơ sở cũng huy động nguồn nhân lực để thu thập, lấy mẫu chuyển về trung tâm để triển khai thực hiện. Để kịp thời đáp ứng được yêu cầu số lượng công dân từ vùng dịch trở về, trước mắt CDC tổ chức đầy đủ, sắp xếp các bộ phận chuyên môn hóa để thực hiện nhiệm vụ một cách trôi chảy, chuẩn bị đầy đủ vật tư, sinh phẩm để triển khai các hoạt động xét nghiệm để trả kết qủa xét nghiệm kịp thời về cho các địa phương”.

Khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác xét nghiệm là việc cung ứng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm. Hiện tại các tỉnh, thành đều có ca bệnh, nhu cầu về hóa chất sinh phẩm, trang phục chống dịch rất lớn, nên việc phân bổ cho các tuyến còn hạn chế.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã có những thay đổi trong chiến lược xét nghiệm, sử dụng nhiều loại sinh phẩm và nhiều cách thức tiếp cận, như sử dụng kháng nguyên nhanh trong sàng lọc, sử dụng gộp mẫu ở mức độ nhiều mẫu, sử dụng kháng thể…không để ách tắc trong khâu xét nghiệm làm ảnh hướng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch./.

Kim Châu, Minh Vũ,  Bá Bính (TP Pleiku)

Trả lời