Một vụ phá rừng với quy lớn vừa xảy ra tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Hơn 100ha rừng đã bị đốn hạ chỉ sau chưa đầy 1 tuần. Sau đây là những hình ảnh do phóng viên Thời sự Đài PT-TH Phú Yên thực hiện. Qua hiện trường cho thấy: Công tác bảo vệ rừng vẫn còn rất nhiều kẽ hở.

Những gì đang diễn ra ở rừng đầu nguồn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên? Đó là :
Hàng ngàn cây rừng bị đốn hạ.
Từng vạt rừng bị chặt phá tan nát.
Tiếng máy cưa vẫn gầm rú ở các khu rừng bên kia…
Thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường, vẫn có nhiều người mang các loại dụng cụ như máy cưa, rựa để phát dọn, khai thác lâm sản trái phép; hiện trường vẫn còn nhiều lán trại của những người phá rừng dựng lên.
Ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết: “Sau khi phát hiện vụ việc, Hạt kiểm lâm đã trực tiếp vận động bà con ngưng phát chặt rừng, tuy nhiên, các đối tượng vi phạm vẫn cố tính chây ì, tiếp tục vào rừng chặt phá. Đến khi tình hình quá phức tạp, chúng tôi đã báo cáo huyện hỗ trợ ngăn chặn”.
Khu vục rừng bị chặt phá là các tiểu khu 83 và 90 thuộc vùng giáp ranh 2 xã Xuân Quang 1 và Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Theo ghi nhận ban đầu, đã có ít nhất 108,7ha rừng đã bị phát dọn với nhiều diện tích đã bị phát trắng; bao gồm 27,5ha rừng và 81,2ha đất lâm nghiệp do UBND xã Phú Mỡ quản lý. Đặc biệt, trong đó có hơn 21ha rừng phòng hộ xung yếu đầu nguồn là rừng nghiêm cấm hành vi xâm phạm đã bị phát trắng.
Ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết thêm: “Đến nay, chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên, có thể là do nhu cầu về đất sản xuất của nhiều người dân địa phương. Trong quá trình xảy ra vụ việc, đã hết sức tập trung ngăn chặn nhưng cái khó khăn là do đường đi quá khó khăn và các đối tượng vi phạm hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số”.
Ông Đăng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết: “Hiện tại, trước mắt chưa xác định được đối tượng cụ thể đứng đằng sau là ai nhưng qua thông tin thì sau đó có một số đối tượng cấp tiền để thực hiện vụ việc chặt phá rừng này. Cái này, đoàn công tác của huyện sẽ kiểm tra, xác định rõ những đối tượng nào để xử lí thích đáng. Huyện sẽ quyết tâm thực hiện rõ việc này”.
Vụ phá rừng bắt đầu khoảng giữa cuối tháng 4 năm 2016 và các đối tượng đã đốn hạ hơn hơn 100ha rừng.
Đến thời điểm này, các ngành chức năng huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao xảy ra vụ việc chặt phá rừng quy mô lớn này? Trữ lượng và mức độ thiệt hại từ vụ phá rừng này chưa được xác định.
Theo người dân địa phương, rừng ở đây bị chặt phá chỉ do một số đối tượng thực hiện và đã phán ánh đến chính quyền địa phương nhưng chậm được xử lý.
Ông Đăng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, Phú Yên khẳng định: “Trách nhiệm của địa phương Phú Mỡ và Xuân Quang 1 là trách nhiệm về chủ rừng đã chậm phát hiện, báo cáo các ngành chức năng kịp thời xử lý, để vụ việc xảy ra nghiêm trọng. Huyện sẽ chỉ đạo, sau khi làm rõ thiệt hại và mức độ vụ việc cũng như trách nhiệm liên quan, sẽ có kiểm điểm trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo hai xã với trách nhiệm chủ rừng đã chưa thực hiện tốt chức năng, để kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại địa phương”.
Phú Mỡ và Xuân Quang 1 là hai xã thuộc vùng khô hạn, thường xảy ra thiếu nước. Khu vực này, để có được một cây rừng có đường kính 10cm có thể phải mất hàng chục năm, thậm chí nhiều hơn. Tuy nhiên, ở đây không chỉ có những cây nhỏ bị triệt hạ mà những tán cây lớn đường kính 30 đến gần 50cm cũng đã bị đốn hạ. Theo tính toán, muốn phục hồi những cánh rừng như vậy có thể phải mất hàng chục năm nữa.
Bao lâu nữa, những cánh rừng này mới được phục hồi? Đó là câu hỏi dành cho các ngành chức năng huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên phải trả lời.
Còn ở đây: Rừng đang khóc.
An Bang