Tâm lý người gửi tiền sau khi lãi suất tiền gửi giảm 1%.

Cập nhật 19/3/2014, 13:03:17

Ngay sau khi có quyết định của Ngân hàng Nhà nước áp mặt bằng trần lãi suất tiền gửi mới từ ngày 18-3, các ngân hàng thương mại đã chính thức điều chỉnh giảm tương ứng lãi suất ở các kỳ hạn. Ghi nhận của các phóng viên bản tin tài chính – thị trường về hoạt động giao dịch tại một số ngân hàng khi lãi suất huy động giảm.

Từ 18/3, trần lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng sẽ giảm từ 7%/năm xuống còn 6%/năm. Ngoài ra, lãi suất tối đa với tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ chỉ còn 1%/năm, thay vì 1,2%/năm như trước đây. Theo ghi nhận của các phóng viên tài chính – thị trường tại một số ngân hàng cho thấy hoạt động giao dịch gửi tiền đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều biến động lớn. Nhiều khách hàng có tiền nhàn rỗi, hiện tại chưa có nhu cầu sử dụng hoặc không đầu tư vào sản xuất, kinh doanh làm ăn mua bán trong thời điểm hiện tại thì cho biết vẫn chọn kênh gửi tiết kiệm mặc dù lãi suất có giảm:

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được chị Hồ Xuân Thu-Khách hàng chia sẻ: Em cũng có biết lãi suất huy động giảm, mặc dù ảnh hưởng đến quyền lợi người gửi nhưng em nghĩ nếu tiền nhàn rỗi không làm gì thì gửi ngân hàng vẫn được ưu tiên hơn.

 

Còn đây là ý kiến của Bà Bùi Thị Bảy-một khách hàng khác cho biết: Cô gửi lâu rồi, bây giờ có ít tiền mà lại không có nhu cầu làm gì lúc này thì nghĩ gửi ngân hàng vẫn an toàn hơn nên lãi suất có giảm nhưng vẫn gửi tiết kiệm để dành…

 

Tuy nhiên một số khách hàng cũng đã quyết định rút tiền ra để làm việc khác với hy vọng sẽ bù lại được phần lãi suất tiền gửi ở ngân hàng đang giảm thấp.

 

Ông Đinh Hương-Khách hàng phân giải: Tôi đang đi rút tiền chứ lãi suất thấp quá rút tiền ra làm việc khác để lãi hơn…

 

Như vậy thực tế cũng như các lần trước khi lãi suất tiền gửi được điều chỉnh giảm sẽ có 2 quan điểm từ phía người gửi tiền, đối với tiền nhàn rỗi khách hàng vẫn tiếp tục chọn hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng; còn lại một số sẽ tạm thời rút tiền ra để đầu tư sang một số lĩnh vực khác hoặc nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Tuy nhiên việc ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất huy động lần này là cơ sở để các doanh nghiệp, khách hàng kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được điều giảm theo, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả, doanh nghiệp có thêm vốn cho sản xuất kinh doanh. Được biết hiện nay cùng với việc cắt giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ để phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa… cũng được các ngân hàng giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm, còn lại các khoản vay khác vẫn đang được các ngân hàng cân nhắc, tính toán./.

Hồng Uyên-Minh Trí

Trả lời