Một trong những định hướng lớn để sớm đạt được mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại được nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng là phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là khu vực có 70% dân số nên rất cần tập trung đầu tư khoa học kỹ thuật, đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa để tiêu thụ sản phẩm của nông dân, nhất là trong điều kiện nền nông nghiệp nước ta đang đứng trước nhiều thách thức của quá trình hội nhập.
Đảng ta xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá lĩnh vực này, bên cạnh những thành tựu đạt được cần có những quyết sách hiệu quả hơn nữa để thực hiện mục tiêu xuyên suốt là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.
Chị Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Pleiku cho biết: “ Những năm qua vấn đề đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Việc tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò chủ động của người nông dân. Qua Đại hội lần này, nông dân chúng tôi kỳ vọng Đảng sẽ có những quyết sách, chủ trương lớn đầu tư mạnh hơn cho lĩnh vực nông nghiêp, nông thôn”.
Khó khăn lớn nhất của nông nghiệp Việt Nam là điều kiện , năng lực sản xuất còn thấp. Để thực hiện đột phá này, việc quan trọng nhất là hiện đại hóa nông nghiệp theo hướng đưa công nghệ cao vào sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
Anh Hoàng Hồng Tú, Phó Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Ia Pa nói: “Quá trình thực hiện dự án đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn, khó khăn nhất là nhận thức của bà con. Cần chú trọng công tác tuyên truyền để bà con chuyển đổi cây trồng phù hợp với địa phương trên tinh thần ứng dụng khoa học công nghệ”.
Về vấn đề này ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện nói thêm: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật canh tác chưa hợp lý dẫn đến năng suất chưa cao. Nhiệm kỳ 2015-2020 chúng tôi xác định xây dựng đề án xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện, làm chuyển biến nhận thức người dân về ý nghĩa, mục tiêu phát triển thương hiệu gạo, tăng cường công tác chuyển đổi giống năng suất chất lượng cao. Kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm thực hiện các mô hình về giống mới để đưa năng suất cây trồng đảm bảo”.
Trong văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nêu rất rõ sẽ tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH. Từ những định hướng về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được nêu trong Báo cáo chính trị tại đại hội, Đảng, Nhà nước sẽ cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy nông nghiệp phát triển trong xu thế hội nhập hiện nay./.
Kim Châu – Huy Toàn