Sức Xuân Chư Pưh

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:45

Mùa Xuân Tây Nguyên đã đến và tràn ngập khắp núi rừng, đem sức sống mới cho vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi, nẩy lộc, ngàn hoa đua sắc thắm dâng cái đẹp cho đời…Và về với Chư Pưh trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí đón Tết Đinh Dậu 2017 như rộn ràng, vui tươi hơn. Với người dân Chư Pưh, Xuân năm nay khác hẳn so với những Xuân qua; bởi đây là mùa Xuân đầu tiên Chư Pưh đón Tết trong niềm vui hân hoan với tâm thế là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nằm trong tốp đầu của tỉnh Gia Lai.  

Được thành lập tháng 8/2009, và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2010, trên bản đồ hành chính, huyện Chư Pưh là cái tên còn khá mới lạ. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, cộng thêm thế mạnh sẵn có, và “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Chư Pưh đã vươn mình hướng đến những thành công…

Nói đến Chư Pưh là nói đến  cây hồ tiêu. Bàn tay cần cù, sáng tạo của người dân đến từ mọi miền đất nước, trải qua những tháng ngày gian khó với bao thăng trầm của thời cuộc đã biến vùng đất được thiên nhiên ưu đãi thành một xứ sở hồ tiêu bạt ngàn. Với sản lượng hàng năm gần 10.000 tấn hồ tiêu; đặc biệt, từ tháng 10/2012, Hiệp hội Hồ tiêu-Nông sản Chư Pưh đã được thành lập với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho hơn 8.000 hội viên, sản xuất và chế biến hồ tiêu theo tiêu chuẩn ViệtGAP và tiêu chuẩn GAP của IPC, đã góp phần đưa ngành sản xuất hồ tiêu của huyện đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Ông Phạm Văn Bồn, Thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi vào lập nghiệp tại đây cũng đã được mười mấy năm, lúc đầu cũng chỉ sản xuất theo kiểu lấy ngắn nuôi dài, nhưng sau nhờ tích lũy được vốn liếng và đất đai nên đã đầu tư phát triển kinh tế theo hướng trang trại. Hiện Gia đình có 5 ha tiêu, mấy năm trước được mùa nên cũng thu nhập khá tốt”…

Cùng với đó, giữa vùng đất bazan trù phú này, Chư Pưh đã khoác trên mình một màu xanh tươi mới với các loại cây cao su, cà phê… Các mô hình chăn nuôi mới cũng được tăng cường thử nghiệm và phát huy hiệu quả, giúp đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện.

Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phá thế độc canh, đã tạo cho nền kinh tế của huyện phát triển đa dạng và hình thành các khu vực chuyên canh. Hiện tại, Chư Pưh đã có 215 trang trại trồng trọt và chăn nuôi, đứng đầu tỉnh về số lượng và quy mô. Thành tựu của sản xuất nông nghiệp đã nâng mức thu nhập của người dân tăng gấp nhiều lần so với ngày đầu thành lập. Sự thăng hoa của nền nông nghiệp đã hình thành nên một huyện trẻ có thành tích nằm trong tốp đầu cả nước về số lượng tỷ phú nông dân…

Anh Trần Minh Tâm, Chủ trang trại chăn nuôi xã Chư Đôn, Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Tôi là người đầu tiên của huyện triển khai mô hình trang trại chăn nuôi heo thịt cho Cty CP theo mô hình trang trại chăn nuôi xanh, được Cty giám sát từ khâu chọn giống, thức ăn, kiểm soát dịch bệnh và bao tiêu đầu ra. Hiện trang trại đang chăn nuôi 2.000 con heo. Từ mô hình của tôi, hiện trên địa bàn huyện đã phát triển thêm 8 trang trại chăn nuôi và đều đạt hiệu quả tốt”.

Khi nền kinh tế đã bắt đầu có sự kết hợp hài hòa, hiệu quả và bền vững giữa các lĩnh vực, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, thì bộ mặt của huyện cũng ngày một khang trang.

Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, nhiều công trình trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện được quan tâm đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả cao. Hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư đồng bộ. Trở lại huyện Chư Pưh trong những ngày này, có thể thấy nơi đây đang hình thành một nhịp sống đích thực của một đô thị.

Ông Lưu Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, Gia Lai khẳng định: “Có thể nói năm qua, mặc dù huyện gặp nhiều khó khăn vì tình hình hạn hán, nhưng lại là năm đạt nhiều kết quả khả quan về mọi mặt. Đây là thành công lớn của huyện trong năm 2016. Bước sang năm mới 2017, cấp ủy, chính quyền huyện sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm giữ vững và nâng cao vị thế của mình”.

Một tin vui lớn nhất của Chư Pưh trong năm 2016 là sau chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn tại khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã đồng ý đầu tư 200 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai  để xây dựng hồ chứa Plei Thơ Ga. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện Chư Pưh.

Với những tin vui dồn dập này, tin tưởng bắt đầu từ mùa Xuân Đinh Dậu 2017, Chư Pưh sẽ có những bước ngoặt mới, để làm động lực cho Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế của mình, đón xuân mới trong niềm vui, hạnh phúc tràn đầy. Nhịp sống mới rộn rã, tưng bừng trên khắp các thôn làng, sức xuân Chư Pưh đang hiện hữu trên từng nhành cây, kẽ lá, con đường… ở huyện cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh./.

Quốc Anh, Minh Trí

 

Trả lời