Ngày 29/4/1975, quần đảo Trường Sa, Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng, 1 ngày trước khi giang sơn được nối liền một mối. Cuộc chiến đấu thần tốc đầy dũng cảm của đội quân “Yết Kiêu thời đại Hồ Chí Minh” đã càng tô thêm trang sử hào hùng của quân đội Việt Nam. 40 năm trôi qua, Trường Sa vẫn đang hiên ngang, vượt qua bão táp phong ba nơi địa đầu biển đảo Tổ quốc. Và đảo Song Tử Tây – Đảo tiền tiêu phía Bắc vẫn xanh như hòn ngọc lung linh giữa trùng khơi sóng gió, kiêu hãnh giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Đảo Song Tử Tây.
Thấm thoắt mà đã gần 40 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên bộ đội ta giải phóng đảo Song Tử Tây, hàng ngàn lượt tàu chở người ra đảo, giữ đảo, xây dựng đảo. Nhiều thế hệ người ra đảo, thấm mặn mồ hôi, thậm chí đã có máu đổ xuống đảo xanh Song Tử Tây để bảo vệ, xây dựng đảo, bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngày nay, Song Tử Tây là đảo tiền tiêu quan trọng bậc nhất của Hải quân Việt Nam, sẵn sàng ngăn chặn bất cứ hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Tổ quốc nào của các nước khác. Năm 1999, xã đảo Song Tử Tây vinh dự được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Qua trao đổi Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường-Chỉ huy đảo kiêm Chủ tịch UBND xã đảo Song Tử Tây cho biết: Trong thời gian qua được sự quan tâm của đảng nhà nước và nhân dân cả nước và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ nhân dân trên đảo, so với cách đây 10 năm thì đời sống vật chất, tinh thần cũng như cảnh quan trên đảo thay đổi rõ rệt rất nhiều. Đặc biệt là nơi ăn chỗ ở của bộ đội, của nhân dân cũng đã được đầu tư, được xây dựng khang trang sạch đẹp, đủ điều kiện cho cán bộ chiến sỹ hoạt động và đủ điều kiện cho nhân dân sinh sống dài hạn trên đảo.

Đảo Song Tử Tây có hình bầu dục theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, dài khoảng 630m, rộng 270m, khi thủy triều xuống thấp nhất, mặt đảo cao 4m-6m so với mặt nước biển. Diện tích tự nhiên của đảo khoảng 12 ha, là đảo lớn thứ sáu tại quần đảo Trường Sa, lớn thứ hai trong số các đảo do Việt Nam quản lý, sau đảo Trường Sa lớn. UBND xã Song Tử Tây huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đặt tại đảo. Trên đảo có khá nhiều cây xanh, lại có cả cỏ và rau xanh tăng gia sản xuất của lính đảo. So với các đảo khác tại Trường Sa, Song Tử Tây có lượng nước ngầm khá lớn, đào sâu dưới đất khoảng 2m đã có nước ngọt để nấu nướng, sinh hoạt. Chính vì thế, đảo có thể nuôi gia súc, gia cầm số lượng lớn hơn so với các đảo khác.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thoảng-Người dân xã đảo Song Tử Tây chia sẻ: Mới đầu ra chân ướt chân ráo nhờ mấy anh bộ đội xuống phụ giúp gia đình trồng trọt rau, hồi mới ra nhà chưa có con gà nào, trên cụm kết nghĩa cho gà nuôi, nói chung hồi mới ra bộ đội xuống giúp đỡ rất là nhiều.

Tháng 4-2009, đánh dấu một bước phát triển đột phá của Song Tử Tây, âu tàu sau nhiều năm cải tạo, xây dựng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, là nơi cung cấp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực thực phẩm, dịch vụ y tế và cứu hộ, cứu nạn, sửa chữa tàu thuyền… Âu tàu Song Tử Tây cũng là nơi tránh, trú bão an toàn cho tàu ngư dân khai thác thủy sản xa bờ. Đảo Song Tử Tây nằm giữa trùng khơi có UBND xã khá khang trang, sạch sẽ với đầy đủ các tổ chức chính quyền, đoàn thể.
Ông Trần Vạn Phước, Phó chủ tịch UBND xã Song Tử Tây cho hay: Cán bộ công chức UBND là một cầu nối tạo mối quan hệ khăng khít giữa bà con nhân dân trên xã đảo với các lực lượng trên đảo, các lực lượng trên đảo cũng đã hỗ trợ nhân dân, giúp bà con nhân dân tăng gia sản xuất, giúp đỡ trong đời sống thường ngày, tạo việc làm cho bà con nhân dân như là đánh bắt hải sản.

Những năm qua, dù sống và làm việc trong điều kiện rất khó khăn, thiếu thốn nhưng quân dân trên đảo luôn giữ vững tinh thần trước đầu sóng ngọn gió, kiên định lập trường bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trước mọi thách thức. Đến nay, xã đảo Song Tử Tây đã và đang là một trong những ngọn cờ đầu đầy tự hào của huyện đảo Trường Sa.
Đức Mạo (Đài TT-TH Krông Pa)