Sở Công Thương Gia Lai họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 17/7/2021, 18:07:53

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chiều nay (17/7), Sở Công Thương Gia Lai đã tổ chức họp để triển khai các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương.

Trên cơ sở các kế hoạch, phương án đã xây dựng, ban hành, Sở Công Thương Gia Lai tiếp tục phân công nhiệm vụ, kích hoạt mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn ngành Công Thương. Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, Sở Công Thương yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đánh giá, rà soát lại hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, đặc biệt là trong vùng dịch, duy trì hoạt động sản xuất, tổ chức người lao động sản xuất và ăn nghỉ tại cơ sở sản xuất, tổ chức thu mua nguyên liệu nông lâm sản cho người nông dân. Đồng thời, rà soát, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết phòng chống dịch với địa phương, trong đó yêu cầu người lao động phải ký cam kết với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đối với hoạt động thương mại, xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là tại các địa phương có dịch. Đảm bảo lượng hàng hoá dự trữ trong 2 tháng với tổng trị giá trị khoảng 9.000 tỷ đồng ở 65 doanh nghiệp tham gia. Sở Công Thương cũng yêu cầu các Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai, Công ty TNHH MTV COMEXIM Chư Sê, Công ty cổ phẩn Thương mại Nam Gia Lai thực hiện việc đảm bảo ổn định hàng hóa tại các vùng đang có dịch, nâng công suất dự trữ của kho lên 1,5 lần so với trước; đồng thời, sẵn sàng lượng xe vận chuyển hàng phục vụ tại vùng bị cách ly với tinh thần khẩn trương đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng; đảm bảo khâu vận chuyển, không để ách tắc.

Riêng công tác tiêu thụ hàng hóa, nông sản của người dân, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thống kê số lượng nông sản và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn, nhất là tại vùng có dịch và có phương án vận chuyển, tiêu thụ, cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp chế biến nông sản./.

Lê Thư – Phi Long

Trả lời