Siết chặt phòng dịch Covid-19 tại khu công nghiệp

Cập nhật 30/5/2021, 16:05:09

Từ giữa tháng 5/2021, tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp mới khi liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm trong các khu công nghiệp tại một số tỉnh, thành phố. Trong bối cảnh dịch Covid-19 hết sức phức tạp, nhận định chung được nhấn mạnh nhiều lần đó là: Xung yếu nhất trong phòng, chống dịch chính là bệnh viện, tiếp đến các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. Tác động của đợt dịch này sẽ rất lớn nếu để lây lan mạnh vào các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất. Vì vậy việc tăng cường bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng yếu để bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Công ty TNHH Olam chi nhánh Gia Lai có số lượng lao động lớn với trên 600 công nhân, do đó các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đòi hỏi phải được triển khai chặt chẽ. Trước khi vào ca làm việc, hàng trăm công nhân công ty đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng dịch theo khuyến cáo 5k của Bộ Y tế.

Chị H’Yuh – Công ty TNHH Olam chi nhánh Gia Lai cho biết: “Trước lúc vô làm toàn bộ công nhân phải đo thân nhiệt, xịt tay, vô trong kho phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, xịt bàn, làm sạch sẽ theo quy trình như công ty đưa ra”.

Chị Nguyễn Thị Mai Lan – Trưởng Phòng Nhân sự, Công ty TNHH Olam chi nhánh Gia Lai bày tỏ: “ Công ty chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn 5k của Bộ Y tế. Vừa rồi có đoàn kiểm tra về kiểm tra công tác phòng chống dịch đoàn cũng có một số gợi ý nhỏ để công ty hoàn thiện hơn công tác phòng dịch như treo băng rôn thông tin đến công nhân để tuyên truyền về covid, bố trí các thùng rác riêng để bỏ khẩu trang”.

Đợt kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đây cho thấy đa số các đơn vị đã xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống, đảm bảo việc khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn, chỗ làm việc được bố trí với mật độ thông thoáng đảm bảo khoảng cách phù hợp. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp thực hiện khuyến cáo 5k chưa tốt, việc giám sát dịch tễ, khai báo y tế đối với người lao động, khách hàng đến làm việc còn chưa đúng theo quy định.

Anh Trần Quang Thái – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua đợt kiểm tra thứ 1 cơ bản các doanh nghiệp thực hiện tốt, tuy nhiên 1 số vấn đề như tuyên truyền còn hạn chế, 1 số hạn chế như phân loại rác thải, khử khuẩn môi trường.  Tùy theo tình hình diễn biến dịch các doanh nghiệp sẽ triển khai thực hiện. Đối với trường hợp có xảy ra dịch bệnh phải có phương án cụ thể có biện pháp ứng phó kịp thời, đặc biệt là việc phân luồng, sàng lọc, bố trí các khu vực cách ly kịp thời xử lý tình huống”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải chủ động kích hoạt phương án phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, khu kinh tế , các cụm công nghiệp phải được hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát hết sức chặt chẽ để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy./.

Kim Châu, Duy Linh

 

Trả lời