Siết chặt công tác phòng dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh

Cập nhật 31/7/2021, 09:07:30

Trong tình hình căng thẳng vì tác động của đại dịch Covid -19 như hiện nay, công tác phòng chống dịch đang được các đơn vị, doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Những cách làm quyết liệt trong phòng chống dịch cùng sự chủ động điều tiết trong hoạt động để phù hợp hơn với tình hình đang mang đến sự ổn định cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dù đang ở trong những ngày căng mình chống dịch, đơn vị thi công công công trình nhà máy chế biến trái cây với 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Trà Đa vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành nhà máy và đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Quy mô nhà máy lớn, hạng mục công trình nhiều, đòi hỏi lượng công nhân làm việc hàng ngày tại công trình luôn từ 150 đến 200 người. Không chỉ có số lượng người làm việc đông, công trình cũng thường xuyên có lượng xe ra vào chở vật liệu liên tục. Do vậy, công tác phòng dịch tại đây luôn được yêu cầu phải thực hiện nghiêm ngặt.

Ông Tô Minh Tuyền, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng Nhà máy chế biến trái cây Quicornac, KCN Trà Đa cho biết: “Ngay từ đầu mùa dịch thì đơn vị đã có những giải pháp vừa đảm bảo sản xuất, vừa phòng chống dịch. Tất cả các công nhân khi bước vào làm việc thì đều được kiểm tra thân nhiệt thì đều được đo thân nhiệt, khẩu trang đầy đủ. Thời gian gần đây khi các địa phương bùng phát dịch thì  những công nhân ngoại tỉnh thì phải khai báo y tế, có phiếu xét nghiệm âm tính thì mới được bước vào công trình. Đối với xe chở nguyên vật liệu thì cũng yêu cầu như vậy, trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi yêu cầu tài xế không được xuống khỏi cabin xe”.

Cùng với việc siết chặt các bước kiểm tra y tế, các doanh nghiệp cũng đã xây dựng những giải pháp khác nhau nhằm điều tiết hoạt động sản xuất trong nhà máy để phù hợp với yêu cầu công tác phòng chống dịch. Theo đó, việc chia nhỏ các ca trực, tổ, nhóm để giảm số lượng người làm việc trong cùng khung giờ, cùng địa điểm đã được nhiều đơn vị, doanh nghiệp áp dụng. Với cách làm này, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì xuyên suốt, tránh được tình trạng bị đứt gãy các khâu trong dây chuyền sản xuất dù tình hình dịch bệnh có những chuyển biến phức tạp.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Công ty Bao bì Linh Khang, KCN Diên Phú, TP. Pleiku cũng cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch/Nó cũng rất hiệu quả. Tình hình dịch trên toàn cầu như thế này thì doanh nghiệp của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nặng nề. Từ đầu năm, doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể, xuất khẩu sản phẩm giảm trên 50%. Đến thời điểm này thì doanh số đã duy trì trở lại”.

Thời gian này, công tác phòng dịch đã được kích hoạt lên mức cao nhất tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm soát chặt chẽ các khâu phòng dịch không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà còn giúp các doanh nghiệp ổn định được tình hình sản xuất, duy trì được các đơn hàng, qua đó đảm bảo được thu nhập cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trao đổi: “Hình thức tuyên truyền bằng nhiều cách như bằng văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Kinh tế, phối hợp với ác sở ngành, địa phương liên quan để triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp tại khu công nghiệp công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Khi mà có nguy cơ cao. Qua đó đã triển khai cho các bước quét mã QR, và các biện pháp phòng chống tại khu công nghiệp, khu kinh tế”.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất hiệu quả, hiện nay, các cấp, ngành của Trung ương cũng như tỉnh đang đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong khâu vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất, vận tải hàng hóa, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi…Những nỗ lực chung này, sẽ góp phần duy trì sự phát triển ổn định của nền kinh tế trong tình hình dịch bệnh được dự đoán vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ngọc Hà – Lê Thư – R.Piên

Trả lời