Sản xuất nông sản sạch gặp nhiều khó khăn

Cập nhật 18/7/2016, 14:07:58

Nông sản sạch đang là trào lưu tiêu dùng mạnh hiện nay. Trong các hiệp định hợp tác kinh tế thế giới cũng đã nhắc đến chữ “Sạch” cho nông sản xuất khẩu. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì hầu hết nông dân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đều vẫn đang loay hoay với con đường sản xuất loại nông sản này, bởi từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ đều đang tồn tại rất nhiều khó khăn.

 

 

Nhiều năm nay, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các phương án hỗ trợ để giúp nông dân phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa trồng rau sạch công nghệ cao. Cụ thể như hệ thống nhà kính, phân bón hữu cơ, kiến thức sản xuất theo hướng sinh học…Về phía nông dân, cũng đã bắt tay vào sản xuất và đã có sản phẩm cung ứng ra thị trường. Thế nhưng, dù thành công với cách thức sản xuất mới này thì cho đến hiện tại, số lượng nhà kính do nông dân tự đầu tư để sản xuất vẫn còn quá ít. Lý do đơn giản là giá thành lắp đặt hệ thống nhà kính còn quá cao so với thu nhập của bà con nông dân. Đầu tư trên một trăm triệu đồng cho 1 sào đất trồng rau – đó là điều khó có thể thực hiện khi nông dân tự bơi một mình. 

Nguyễn Vũ Thanh, chuyên trồng rau ở phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, ĐắkNông cho biết: "Nhà nước hỗ trợ cho nông dân để sản xuất ngày càng nhiều hơn, giá cả được cao hơn".

Không gặp khó khăn về nguồn vốn nhưng nhiều thành viên của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sạch Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp lại đau đầu với việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Là hợp tác xã chuyên sản xuất nông sản sạch, các xã viên ở đây đều có đam mê với việc làm ra nông sản sạch, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như môi trường sống. Tuy nhiên, thị trường đầu ra cho sản phẩm luôn gây khó cho họ. Mức đầu tư ban đầu cao, thế nhưng, lúc bán ra, giá cả lại chỉ bằng với các loại nông sản thông thường khác.

Ông Đặng Tấn Huynh, Chủ nhiệm HXT Nông sản sạch Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp nói: Nông sản sản sạch tát nhiên tôi phải đầu tư phân hữu cơ, đầu tư bánh dầu, đậu tương..là phân thảo mộc đắt giá hơn, năng suất thấp hơn loại  dùng thuốc  trừ sâu và phân hóa học. Tôi mong muốn trợ giá cho chúng tôi, chưa có cơ quan nào đứng ra hỗ trợ giúp đỡ".

Nếu không gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư thì phải đối mặt với những bấp bênh của thị trường đầu ra. Điều này đã khiến cho không ít nông dân phải bỏ cuộc trên con đường sản xuất nông sản sạch. Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng, một khi chúng ta thực sự hội nhập kinh tế quốc tế, điều kiện đầu tiên để các sản phẩm nông nghiệp có thể cạnh tranh chính là chất lượng. Chất lượng ở đây nghĩa là ngoài hình thức, mẫu mã đẹp, sản phẩm phải đảm bảo an toàn, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phải ở trong ngưỡng cho phép.

Về phía Hội nông dân cũng đã có biện pháp tuyên truyền để người dân đầu tư sản xuất sản phẩm sạch ông Hồ Ngọc Đại, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông cho biết: "Hội nông dân cũng tuyên truyền cho bà con để tăng chất lượng sản phẩm, khi hội nhập TTP đòi hỏi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc kháng sinh rất nghiêm ngặt, nên tuuyeen truyền để bà con hạn chế dùng chất cấm và thuốc bảo vệ thực vật".

Sản xuất nông sản sạch đã và đang được các nhà khoa học và ngành chức năng khẳng định là hướng đi tất yếu. Với hướng đi này, ngoài đảm bảo các yếu tố bền vững cho môi trường, an toàn cho người sản xuất và người sử dụng thì đây còn là con đường để nông sản Việt có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do vậy, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần hỗ trợ tối đa, khuyến khích hình thức sản xuất này để người dân, doanh nghiệp không bị “hụt hơi” khi sản xuất nông sản sạch. ./.

Minh Tuyết – Văn Chinh

Trả lời