Sản lượng sản xuất điện năm 2016 của Nhà máy thủy điện Ia Ly sụt giảm.

Cập nhật 17/9/2016, 20:09:23

Nắng hạn kéo dài và diễn ra gay gắt đầu mùa khô không chỉ gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất điện năng của nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn, trong đó tại Nhà máy có công suất lớn nhất tỉnh là Thủy điện Ia Ly, sản lượng điện sản xuất năm nay khó có thể hoàn thành theo kế hoạch.

17-9-thuyddien

Vào thời điểm giữa mùa mưa nhưng lượng nước về hồ chứa tại Nhà máy thủy điện Ia Ly thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Ia Ly chỉ đạt khoảng 65% so với bình quân mọi năm, tương đương 3 tỷ m3 nước. Điều này khiến cho kế hoạch sản xuất điện của đơn vị thực sự gặp khó khăn và khó có thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Ông Đoàn Tiến Cường, Phó Giám đốc Công ty thủy điện Ia Ly cho biết: “Công ty tập trung vào một số việc là vừa sản xuất chạy giờ cao điểm vừa đảm bảo tích nước đầy hồ phục vụ cho mùa sản xuất năm 2017. Thứ hai là đẩy mạnh bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đảm bảo sẵn sàng chờ mùa lũ năm nay dự báo sẽ đến muộn để sản xuất vào cuối năm đảm bảo sản lượng tăng thêm”.

Qua chia sẻ của lãnh đạo Nhà máy, một nguyên nhân nữa khiến cho sản lượng điện năm nay dự kiến sẽ không đạt đó là do khu vực Miền gặp khó khăn về thiếu năng lượng khí để sản xuất điện. Do vậy, các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải vận hành bù đắp. Đặc biệt trong tháng 9, thời gian vận hành sẽ tăng nên việc vừa đúng kế hoạch, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị là điều quan trọng.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Trưởng kíp gian máy – Cty Thủy điện Ia Ly cho biết: Tất cả đều phải thực hiện đúng kỷ luật, thứ nhất phải tăng cường sự giám sát kiểm tra trong quá trình làm việc của các tổ máy để phát hiện sớm nhất những bất thường, khiếm khuyết báo khắc phục trước khi để xảy ra vấn đề lớn hơn.

Kế hoạch sản xuất điện năm 2016 của Nhà máy thủy điện Ia Ly là 4,7 tỷ kwh nhưng đến nay mới chỉ đạt hơn 2 tỷ kwh. Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, khả năng đến cuối năm Nhà máy chỉ sản xuất đạt 3,7 tỷ kwh, tức giảm khoảng 23% so với kế hoạch được giao. Đây cũng là tình trạng khó khăn chung đang diễn ra tại nhiều công trình, nhà máy thủy điện khác có sử dụng nguồn nước dựa theo dòng sông Sê San./.

Nhật Thành – Kim Ngân – Minh Trí

 

Trả lời