Sắc xuân biên giới

Cập nhật 19/1/2017, 15:01:00

Những sắc mai vàng khoe sắc thắm báo hiệu một mùa Xuân mới đang về trên khắp nẻo quê hương. Nơi vùng biên giới xa xôi của tỉnh Gia Lai, sự trù phú hiện rõ trên từng con đường, từng nóc nhà; và trong thành quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15; cho vùng biên giới những mùa xuân hạnh phúc.

Với chồi non lộc biếc, muôn hoa khoe sắc thắm, mùa xuân- mùa đẹp nhất trong năm đã về với mọi người, mọi nhà với bao niềm vui, hy vọng mới. Ở những vùng sâu vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn Gia Lai nơi có những người lính Binh đoàn 15- Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng, mỗi mùa xuân đến tràn ngập sức sống mới với bao đổi thay, khởi sắc. Những con đường rộng mở, những dãy nhà mới khang trang bên những vườn cao su, cà phê xanh ngút ngàn với những mùa “quả ngọt” đã tô điểm bức tranh xuân ở vùng biên cương của Tổ quốc thêm tươi sáng, in đậm dấu ấn của người lính Binh đoàn 15 Anh hùng.

Anh K Puih Phi, xã Ia O, huyện Chư Prông cho biết: “Được Công ty Bình Dương- Binh đoàn 15 tiếp nhận vào làm công nhân và đào tạo giờ bản thân tôi là đội phó đội 10, vợ tôi cũng làm công nhân khai thác cao su ở đội 10. Hai vợ chồng có nguồn thu nhập ổn định, có điều kiện xây dựng nhà mới khang trang, lo con học hành bài bản”.

Bền bỉ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sáng ngời phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, Binh đoàn 15 đã lập nên những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 31 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ yếu trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Quản lý gần 40.000 ha cao su, 337 ha cà phê, 70 ha lúa nước cùng với sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề khác, Binh đoàn đã tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho hơn 17.000 lao động, trong đó hơn 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Mỗi năm Binh đoàn đầu tư hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi, vừa phục vụ sản xuất của đơn vị, vừa tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Công ty 74- Binh đoàn 15 cho biết: “Công ty 74- BĐ 15 đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ và huyện Ia Grai. Hưởng ứng phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, Công ty đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, đập thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sạch cho các thôn, làng; tạo công ăn việc làm, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cho nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhìn chung, cuộc sống của bà con trong vùng dự án của công ty đã ổn định”.

Binh đoàn 15 còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình nghèo để có cuộc sống tốt hơn; đồng thời triển khai nhiều mô hình thiết thực về công tác dân vận, kết nghĩa nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh vững chắc ở nơi phên dậu Tổ quốc.

Ông Huỳnh Quang Thái- Bí thư Huyện ủy Ia Grai  đánh giá: “Trên địa bàn huyện Ia Grai có 3 đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đứng chân đó là Công ty 75, Công ty 74 và Công ty 715. Nhìn chung, nơi nào có các đơn vị của Binh đoàn đứng chân thì bộ mặt nông thôn ở những nơi đó ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững”.

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định: “Dù trong điều kiện thuận lợi cũng như gặp khó khăn, nhất là vài năm trở lại đây Binh đoàn gặp rất nhiều khó khăn do giá mủ cao su, mặt hàng kinh doanh chủ lực của Binh đoàn giảm sâu thấp hơn giá thành sản xuất nhưng Binh đoàn vẫn quan tâm, ưu tiên nguồn lực để tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội để góp phần giúp nhân dân nơi đơn vị đứng chân có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc”.

Sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ, những người lính Binh đoàn 15 đã vượt bao khó khăn, thử thách, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, đang từng ngày đóng góp xây dựng Tây Nguyên ngày càng bình yên và giàu mạnh, tràn đầy sức xuân mới./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời