Hỗ trợ hộ kinh doanh là 1 trong 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang rà soát, thống kê để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng.
Bắt đầu hoạt động cách đây khoảng 03 năm, thế nhưng từ khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên cũng như từ khi tỉnh Gia Lai có bệnh nhân mắc Covid-19 từ năm ngoái đến nay, đây là lần thứ 5 tiệm Internet của gia đình anh Lê Văn Trường ở Thôn 5, xã An Phú, TP.Pleiku phải tạm đóng cửa ngừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của chính quyền địa phương và ngành chức năng. Theo đó, gia đình cũng được thôn và xã An Phú hỗ trợ thực hiện các thủ tục để được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.
Anh Trường cho biết: “Dịch tới, khi qua rồi mình mở cửa thì cũng khó khăn vì khi mình mở lại thì 2-3 tháng sau mới có khách và mới mở được mười mấy ngày thì dịch lại. Tiền này tiền kia rồi tiền mạng Internet mình cũng phải đóng”.
Ông Phạm Tơ – Thôn trưởng Thôn 5, xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Nói chung là những hộ kinh doanh thì thôn phối hợp với đội thuế. Tất cả những hộ kinh doanh mà có mã số thuế thì đội thuế làm nhưng mà thôn phối hợp hướng dẫn hộ để kê khai. Nếu mà được gói hỗ trợ của Nhà nước cho ít nhiều gì thì nói chung dân cũng phấn khởi”.
Nghị quyết 68 của Chính phủ quy định, đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo đáp ứng các quy định này, hộ kinh doanh sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo theo không ít khó khăn cho các hộ kinh doanh, vì vậy sự hỗ trợ của Nhà nước dù ít dù nhiều cũng giúp các hộ kinh doanh phần nào giảm bớt những khó khăn.
Chị Trương Thị Lệ Trang – Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai bày tỏ: “Bản thân tôi cũng rất là phấn khởi và cũng mong Nhà nước giải ngân sớm số tiền hỗ trợ đó đến tay người dân để mà cũng giúp 1 phần cho khó khăn của người dân trong tình hình dịch bệnh như thế này”.
Anh Lê Quang Tâm – Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Cũng có bán mang về nhưng mà trên thực tế thì bán không đạt, có ngày có ngày không. Cũng có nghe thông tin được hỗ trợ cho các doanh nghiệp hay là các cơ sở kinh doanh buôn bán có giấy phép kinh doanh. Tôi nghe vậy thì cũng rất là vui”.
Khẩn trương đẩy nhanh việc rà soát, thống kê để hỗ trợ hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; tuy nhiên để không xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, các địa phương đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để hộ kinh doanh hiểu rõ mục đích, nội dung cũng như ý nghĩa của chính sách này. Đặc biệt là tập trung rà soát kỹ đối tượng được thụ hưởng chính sách, tránh trùng lặp, đảm bảo nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định; góp phần thực hiện Nghị quyết được kịp thời, thuận lợi và đạt hiệu quả cao, giúp các hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.
Mỹ Tiến, Duy Linh, Nguyễn Sang (TX.Ayun Pa)