Trải qua 70 năm hình thành và phát triển với 13 khóa, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của Ngày hội non sông-Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chúng ta cùng nhớ lại 2 cuộc Tổng tuyển cử đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đó là Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946) và Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (25/04/1976).

Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời được tổ chức ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “…Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì có quyền đi bầu cử… ”
Ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 06/01/1946, lần đầu tiên với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, bằng cả ý chí sắt đá của một dân tộc vừa bước ra từ đêm trường nô lệ, quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do vừa giành được, và bằng cả niềm vui sướng cao độ háo hức chuẩn bị chờ đợi bấy lâu nay, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội-ngày toàn dân đi bỏ phiếu. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 đã đánh dấu sự khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 30 năm kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I, do hoàn cảnh chiến tranh, ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử lần thứ hai bầu ra Quốc hội khóa VI mới được tổ chức trên cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định trên con đường thống nhất về mặt nhà nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những mốc son trong lịch sử cách mạng nước nhà. Đó là sự tiếp nối thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vào năm 1946 và những kỳ bầu cử tiếp theo. Kế thừa truyền thống đó, cho đến nay, Quốc hội Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
BT: Lê Thư