Trong những năm qua, nông nghiệp Quảng Ngãi tuy có bước phát triển song nhìn chung vẫn còn tình trạng sản xuất manh mún, sản xuất không gắn với tiêu thụ và nhất là chưa tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao và an toàn.
Trăn trở với những bất cập trong phát triển của ngành nông nghiệp, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đi thực tế, nghiên cứu nhiều mô hình phát triển nông sản sạch, nông sản hữu cơ, sản xuất gắn với tiêu thụ ở một số địa phương trong cả nước để về áp dụng ở địa phương. Đây được xem là hướng đi mới, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, mở ra nhiều triển vọng mới trong phát triển của Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi trong năm mới 2017.

Bốn năm trở lại đây, gần 200 hộ dân của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Lương 1, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên kết với Tập đoàn Quế Lâm sản xuất lúa sạch, gia cầm sạch để cung ứng ra thị trường. Những người nông dân tham gia mô hình nông sản sạch được Tập đoàn cho mượn giống, phân bón, hướng dẫn quy trình kỹ thuật để trồng lúa sạch. Theo tính toán, tham gia mô hình liên kết, mỗi ha làm lúa, người nông dân thu nhập cao hơn khoảng 14 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống.
Ông Nguyễn Phú, HTXNN Phú Lương 1, Phú Vang, Thừa Thiên Huế cho biết: “ Có 2 cái lợi, thứ nhất là lợi về môi trường, cái thứ 2 là lợi thực tế so với truyền thống khoảng 700 nghìn đồng/sào”.
Theo đại diện của Tập đoàn Quế Lâm, để làm ra các sản phẩm nông sản sạch, nông sản hữu cơ phải mất nhiều thời gian, công sức so với sản xuất thông thường. Vì sản xuất nông sản sạch phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật mà điều này nông dân chưa thích nghi. Do vậy, để có các sản phẩm nông sản sạch mang tính bền vững cần phải thực hiện theo lộ trình để người dân thích nghi dần với phương thức làm ăn mới.
Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm cho biết: “Vấn đề xây dựng lòng tin giữa dân, cán bộ với doanh nghiệp, không nên vội vã bởi vội vã có thể nhanh nhưng cũng có thể chậm, phải làm thật chắc, thận trọng từng bước đi có như vậy mới thành công”.
Từ thực tế mô hình liên kết phát triển nông sản sạch, nông sản hữu cơ giữa Tập đoàn Quế Lâm với người nông dân Thừa Thiên Huế, Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi và chính quyền các địa phương đang khẩn trương xây dựng đề án phát triển nông sản sạch, nông sản hữu cơ trên địa bàn. Là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn, nhất là các xã ven sông Vệ, ven sông Trà Khúc nên huyện Tư Nghĩa đang quy hoạch lại các vùng sản xuất, coi đây là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp của địa phương.
“Tư Nghĩa sẽ tiên phong trong liên kết với Quế Lâm sản xuất nông sản sạch, hữu cơ ở các vùng ven sông vệ, sông Trà để phát triển nông sản sạch, có chất lượng cao”.
Quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sạch và an toàn được các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi theo đuổi từ nhiều năm nay. Tỉnh đã ban hành đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Dù đạt được nhiều kết quả trong triển khai thực hiện đề án, song Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi vẫn loay hoay với bài toán sản xuất cây gì, con gì, bán ở đâu và giá thành ra sao. Do vậy, việc tập trung cơ cấu lại Ngành nông nghiệp theo hướng nông sản sạch, nông sản hữu cơ, sản xuất gắn với tiêu thụ được kỳ vọng giúp cho Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi phát triển bền vững, nông dân có thu nhập ổn định, còn người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn.
Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết :“ cái quan trọng nhất từng vùng miền phải biết mình mạnh cái gì để hoạch định cho dân. Nếu chúng ta làm bình thường nông sản bẩn thì ăn vào bệnh, bán không ai mua. Muốn vậy phải tổ chức sản xuất theo nhóm họ, hợp tác xã, có vậy mới gắn kết với doanh nghiệp”.
Nông nghiệp Quảng Ngãi tuy chiếm chưa tới 18% trong cơ cấu kinh tế nhưng tác động trực tiếp đến khoảng trên 70% dân số trong tỉnh. Việc tìm hướng đi mới, phù hợp không chỉ giúp Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi phát triển theo hướng hàng hóa một cách bền vững, giúp người nông dân có điều kiện tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống mà còn giúp người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm nông sản sạch, an toàn do chính người nông dân trong tỉnh sản xuất thay vì phải nhập từ các nơi về./.
BT: Lệ Xuân