Quảng Ngãi thiếu cán bộ thú y ngành thủy sản

Cập nhật 15/7/2016, 08:07:19

Công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh thủy sản đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển ngành nuôi trồng. Tuy nhiên trong những năm qua, mạng lưới thú y ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nên người nuôi trồng thiếu sự hỗ trợ hướng dẫn cách phòng ngừa, xử lý dịch bệnh, do đó đã gây tổn thất nặng nề mỗi khi dịch bệnh xảy ra.

 

 

Là người có thâm niên trong nghề nuôi trồng thủy sản nước lợ, ông Nguyễn Lá, Ở xã Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi rất cần sự giúp đỡ của những người có chuyên môn về bệnh học thủy sản nhưng chưa bao giờ được gặp mặt và nghe cán bộ thú y ngành thủy sản hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh. Vừa làm, vừa mày mò rút kinh nghiệm chăm sóc tôm nuôi trên ao hồ của mình, nhưng năm nào tôm  cũng bị dịch bệnh làm tổn thất nặng nề.

Ông Nguyễn Lá cho biết: Nông dân nuôi trồng rất cần lực lượng thú y, để họ giúp đỡ cho mình những cái hay để tìm tòi mình nuôi. Nhưng mà không thấy, không nghe giúp đỡ, không thấy hỗ trợ gì cho người nông dân”.

Ở các xã bãi ngang ven biển trong tỉnh, con tôm thẻ chân trắng từng mang sứ mệnh đổi đời cho người dân trên vùng đất cát. Nhưng sau nhiều năm nuôi trồng, năm nào người dân cũng đối mặt với dịch bệnh. Tôm chết hàng loạt, thiệt hại hàng tỉ đồng mà không rõ nguyên nhân.

Ông Huỳnh Tấn Hữu xã Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi nói: “Bắt đầu biết nuôi tôm, nuôi ốc miết tới giờ đến khi có dịch bệnh sự cố xảy ra chúng tôi đều tự xử lý, ngoài ra không có cán bộ thú y”.

Ông Nguyễn Văn Thuận; Phó Chi cục trưởng , Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Ở dưới xã chưa có nhân viên để theo dõi. Khi dịch xảy ra không có người báo cáo, giám sát dịch đó cho nên không kịp thời. Khi không kịp thời thì dịch sẽ lây lan ra.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có trên 400ha diện tích nuôi thủy sản , song chỉ có 8 cán bộ phụ trách thú y thủy sản được biên chế ở tỉnh và một số huyện trọng điểm. Trong khi đó, ở cấp xã, đội ngũ cán bộ thú y chuyên trách lĩnh vực thủy sản hầu như không có. Vì vậy, khi có dịch bệnh xảy ra, người nuôi trồng thủy sản phải tự tìm cách điều trị.

“Từ năm 2009 đến giờ  thú y thêm nhiệm vụ công tác thú y thủy sản,  nhưng số biên chế thì không được thêm, nên việc quản lý dịch bệnh rất là khó. Bây giờ đòi hỏi một trạm chăn nuôi ở huyện phải có một người mới giúp cho huyện quản lý được”Ông Nguyễn Văn Thuận; Phó Chi cục trưởng , Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi nêu.

Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bản tỉnh đã có trên 64 ha nuôi trồng thủy sản bị nhiễm bệnh làm thiệt hại cho nông dân hàng tỉ đồng. Vì vậy hơn lúc nào hết, người nuôi trồng cần có đội ngũ thú y ngành thủy sản vừa đủ số lượng, vừa giỏi chuyên môn để giúp nông dân nuôi trồng đạt hiệu quả./.

Văn Tánh- Quang Thắng – Quang Thu

Trả lời