Thời gian qua, trên địa bàn Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng thuyền trưởng, chủ tàu cá đưa tàu thuyền cùng ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép, bị các lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, tiêu hủy tài sản. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nước ta trong hoạt động hợp tác nghề cá, mà làm thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều gia đình ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trước tình trạng trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, không cho ngư dân cùng tàu cá ra nước ngoài hoạt động khai thác trái phép.

Đầu năm 2016, ngư dân Trương Sơn ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn được ông Vũ Văn Linh,chủ tàu cá QNg 90416, thuê đi lặn hải sản trên vùng biển Trường Sa. Tuy nhiên, nói là đi Trường Sa nhưng chủ tàu đã tự ý đưa thuyền viên sang vùng biển nước ngoài và bị bắt tại Úc. Sau gần 2 tháng bị giam giữ, 14 người trên tàu được trả về Việt Nam theo đường hàng không
Ngư dân Trương Sơn, Thuyền viên tàu cá QNg 90416 ,Bình Châu- Bình Sơn- Quảng Ngãi cho biết: “Họ biểu mình đi lặn , cho nên họ đi tới đâu, họ biểu lặn là mình lặn thôi chứ ngoài ra mình đâu có biết tới chỗ nào đâu, chỗ nào là Úc, chỗ nào là Mỹ đâu ai biết. Tới chừng bị Úc bắt thì biết mình xâm phạm vùng biển Úc chứ đâu có biết”.
Theo thống kê của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh có 6 tàu cá, 88 ngư dân bị các nước bắt giữ, thu hủy tài sản, phạt tù về hành vi khai thác hải sản trái phép. Tuy nhiên, bất chấp qui định của pháp luật và các biện pháp xử lý của chính quyền nước sở tại, một số chủ tàu, thuyền trưởng vẫn lén lút đưa thuyền viên ra nước ngoài trái phép với nhiều lý do khác nhau và một trong những lý do mà các chủ tàu, thuyền trưởng thường viện cớ là không biết vùng biển đó thuộc nước nào.
Ngư dân Tiêu Viết Nhung, Thuyền trưởng tàu cá QNg 90947, Bình Châu- Bình Sơn- Quảng Ngãi cho biết: “Mình không biết đó là lãnh thổ của Úc, sau khi bị bắt xong thì mình mới biết Úc nói đây là lãnh thổ của Australia”.
Để hạn chế tình trạng đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân không tham gia cùng thuyền trưởng, chủ tàu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; buộc thuyền trưởng, chủ phương tiện cam kết với Trạm kiểm soát Biên phòng không xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành
Đại tá Đỗ Ngọc Nam, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ngãi cho biết: “Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi chủ động tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát làm việc quyết liệt, ngăn chặn tàu cá Quảng Ngãi vi phạm vùng biển các nước”.
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với các ngành chức năng rà soát, thống kê chủ cơ sở thu mua hải sản có dấu hiệu tổ chức đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép, kịp thời ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi vi phạm vùng biển các nước./.
Văn Tánh