Phục dựng các nghi lễ, nghi thức của đồng bào Tây Nguyên

Cập nhật 14/3/2017, 08:03:41

Tại Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam, TP BMT cũng đã Diễn ra lễ phục dựng lễ bắc máng nước của dân tộc Xê Đăng tỉnh Kon Tum, lễ mừng lúa mới của dân tộc K’Ho, tỉnh Lâm Đồng và lễ cưới xin của dân tộc M’Nông tỉnh Đắk Nông.

Với sự chứng kiến của đông đảo du khách  và hơn 100 nghệ nhân các tỉnh Tây Nguyên, các nghệ nhân tỉnh Kon Tum đã phục dựng lễ bắc máng nước của dân tộc Sê Đăng. Theo quan niệm từ xa xưa, khoảng tháng 8, tháng 9 là bà con dân tộc Sê Đăng tập trung đi bắc máng nước từ đầu nguồn về đến làng để bà con đủ nước sinh hoạt. Máng nước này là rất quan trọng đối với bà con. Thời gian qua, người dân Sê Đăng vẫn duy trì, bảo tồn và phát huy được truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Đoàn nghệ nhân dân tộc K’ho, thôn Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũng đã phục dựng Lễ mừng lúa mới của đồng bào K’ho . Lễ mừng lúa mới được phục dựng quanh cây nêu cao khoảng 7 mét, có dàn chiêng , các lễ vật và các vật dụng sinh hoạt lao động sản xuất, vật dụng đời sống hằng ngày tại buôn làng.

Đoàn nghệ nhân tỉnh Đắk Nông phục dựng Nghi lễ cưới truyền thống của người M’Nông. Theo tín ngưỡng của đồng bào M’Nông,  từ lúc còn là thai nhi đến lúc chết, thành viên nào trong gia đình cũng được trải qua một số nghi lễ, trong đó, lễ cưới là một lễ lớn và hết sức quan trọng của hệ thống nghi lễ vòng đời người. Đoàn nghệ nhân Đắk Nông đã trình diễn đầy đủ nghi thức và lễ vật của một lễ cưới của người M’Nông./.

Như Ngọc – Y Nin

Trả lời