Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Tây Nguyên, Quân đoàn 3 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây tròn 40 năm, đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ đảm nhiệm mũi tiến công hướng chủ yếu Tây Bắc Sài Gòn, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Về vấn đề này, nhóm phóng viên Thời sự đã có cuộc phỏng vấn một nhân chứng lịch sử đó là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước- Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 là cán bộ tham mưu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

PV: Trung tướng có thể cho biết vai trò và những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Quân đoàn 3 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước như thế nào?
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước- Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3: Quân đoàn 3 là người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ, Quân đoàn 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, Quân đoàn 3 cùng với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đã làm nên chiến thắng trong Chiến dịch Tây Nguyên. Đây là thắng lợi quan trọng, tạo thế vào lực của ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử diễn ra sau đó. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 3 đảm nhiệm mũi tiến công chủ yếu hướng Tây Bắc Sài Gòn. Quân đoàn 3 đã đảm nhiệm tiến công 2 mục tiêu trong 5 mục tiêu của chiến dịch là sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Đây là 2 cơ quan quan trọng, chiến lược của địch. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, Quân đoàn 3 đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đây là niềm vinh dự và tự hào lớn lao của đoàn 3.
PV: Thưa đồng chí trong giai đoạn cách mạng mới, Quân đoàn 3 cần vận dụng và phát huy những bài học và truyền thống quí báu của đơn vị trong những năm kháng chiến như thế nào?
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước- Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3: Bài học về quân sự, chiến đấu là quan trọng nhưng theo tôi, Quân đoàn 3 cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính cụ Hồ, Quân đoàn 3 là người con của các dân tộc Tây Nguyên. Quân đoàn đã tập hợp lực lượng, cùng với quân và dân các dân tộc Tây Nguyên giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Cho nên trong giai đoạn cách mạng mới, Quân đoàn 3 tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, luôn luôn là người con của các dân tộc Tây Nguyên, hỗ trợ nhân dân các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Tây Nguyên ngày càng phát triển./.
Hà Đức , R’Piên