Bệnh viện 331 đứng chân trên địa bàn Tp. Pleiku được chuyển đổi sang điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19 từ ngày 3/8/2021 với tên gọi mới là Cơ sở 3. Đến nay cơ sở này đã hoạt động được gần 2 tháng và đã tiếp nhận, điều trị cho nhiều lượt bệnh nhân Covid – 19 từ thể không triệu chứng, mức độ nhẹ đến mức độ trung bình; các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch có chỉ định điều trị ngoại, sản khoa. Vậy từ khi được chuyển đổi công năng sử dụng đến nay, Bệnh viện 331 hoạt động như thế nào, nhất là khi tiếp nhận và điều trị các trường hợp là sản phụ F0? Phóng viên Đài PT – TH Gia Lai có cuộc phỏng vấn BS CKII Vũ Trọng Dũng – PGĐ phụ trách Bệnh viện 331 về vấn đề này.
BS CKII Vũ Trọng Dũng – PGĐ phụ trách Bệnh viện 331
PV Lệ Xuân: Xin bác sĩ cho biết, từ khi Bệnh viện 331 chuyển đổi công năng sử dụng điều trị bệnh nhân Covid – 19,đến nay công tác vận hành của Bệnh viện như thế nào?
BS CKII Vũ Trọng Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331: Ngày 3/8/2021 UBND tỉnh ra Quyết định 472 /QĐ-UB kích hoạt Bệnh viện điều trị covid-19 cơ sở 3. Trong khoảng thời gian đó, Bệnh viện gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch Bệnh viện điều trị covid -19 cơ sở 3 theo QĐ 1942 của Bộ Y tế. Bệnh viện đã phân chia các khu điều trị, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho các đồng chí trưởng khoa, trưởng bộ phận từ khâu điều trị, hậu cần, chống nhiễm khuẩn. Hiện tại chúng tôi chia 2 kíp làm việc mỗi kíp làm việc 21 ngày tại Bệnh viện, cách ly theo quy định 14 ngày tại khách sạn và 7 ngày ở nhà, sau đó vào làm việc tiếp.
PV Lệ Xuân: Ngoài điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid – 19, cơ sở đã tiếp nhận và điều trị cho cả sản phụ F0. Xin bác sĩ cho biết khi tiếp nhận những trường như vậy, Bệnh viện đã gặp phải những khó khăn gì?
BS CKII Vũ Trọng Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331: Từ ngày hoạt động đến giờ bệnh viện tiếp nhận 124 bệnh nhân covid-19 và bệnh nhân có bệnh lý nền. Trong đó sản phụ 17, đã có 9 em bé được sinh an toàn tại bệnh viện. Trong thời gian hành nghề của bác sĩ, các bác sĩ phẫu thuật sản khoa đã phẫu thuật cho rất nhiều sản phụ nhưng mà ca phẫu thuật là ca đầu tiên cho sản phụ mắc covid-19 tại Bệnh viện 331 và cũng là ca thứ hai của tỉnh Gia Lai thì đây cũng là một ca phẫu thuật mà các bác sĩ, nữ hộ sinh cùng kíp mổ có nhiều cảm xúc. Cảm giác vui mừng vì em bé được chào đời khỏe mạnh nhưng bên cạnh đó có cảm giác lo lắng, lây chéo. Khi điều trị bệnh nhân mắc covid-19 khác với bệnh nhân bình thường, chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt việc lây nhiễm giữa bệnh nhân với thầy thuốc, giữa sản phụ với con của mình.
PV Lệ Xuân: Bác sĩ có thể thông tin thêm về tình trạng sức khỏe của các em bé được sinh ra tại Bệnh viện hiện nay như thế nào?
BS CKII Vũ Trọng Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331: Khi cháu bé sinh ra các bác sĩ và nữ hộ sinh phải chăm sóc bé như người mẹ của bé. Chăm sóc sản phụ như người thân của họ. Hiện tại có 5 em bé mới sinh mổ tại bệnh viện, sức khỏe của các bé tốt, Bệnh viện đã phải cử 1 kíp trực riêng có kinh nghiệm chăm sóc các em bé này vì mẹ là F0. Dự kiến trong thời gian tới, Bệnh viện còn phải tiếp nhận nhiều sản phụ hiện tại đang cách ly tại các cơ sở cách ly của tỉnh ở địa phương có dịch về như. Bình Dương, TP. HCM, Đồng Nai đưa về nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc men để đón tiếp tất cả những sản phụ từ vùng dịch về./.
PV Lệ Xuân: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin trên!
Lệ Xuân