Phỏng vấn ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai về công tác giám sát các trường hợp về từ vùng dịch

Cập nhật 30/5/2021, 12:05:10

Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Thời điểm này, một trong những yếu tố quan trọng nhất là chủ động ngăn ngừa dịch bệnh bằng cách quản lý thật tốt người từ các địa phương khác trở về tỉnh, nhất là vùng tâm dịch để đảm bảo tất cả các trường hợp này đều phải khai báo y tế từ đó phân loại, tổ chức cách ly hợp lý với từng đối tượng. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có phỏng vấn ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai.

Phóng viên: Thưa ông, trước tình hình dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc kiểm soát số lượng người từ các địa phương khác trở về tỉnh, đặc biệt là từ các vùng dịch phải được giám sát chặt chẽ như thế nào?

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai: Việc quản lý người từ vùng dịch về là công tác quan trọng nhất trong phòng chống dịch trong tình hình hiện tại. Đối với tất cả những người đi từ các tỉnh khác về đòi hỏi đều phải khai báo y tế, tùy theo địa phương trở về và theo hướng dẫn thông báo của Bộ, ngành y tế đưa ra phương pháp cách ly phù hợp đối với. Đối với người có tiếp xúc gần với ca bệnh hoặc ở tâm dịch trở về bắt buộc phải cách ly. Những người đến các địa phương có dịch theo thông báo của Bộ Y tế đòi hỏi phải cách ly tại nhà, còn những đối tượng khác phải theo dõi sức khỏe và thông báo kịp thời cho ngành y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Việc cách ly phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định hướng dẫn của ngành y tế. Nếu vi phạm sẽ có chế tài xử phạt. Trách nhiệm của  các Ban chỉ đạo, các cấp, các ngành, nhất là tổ covid cộng đồng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ để đảm bảo cho người cách ly tuân thủ đúng các quy định về phòng dịch.

Tất cả người dân từ các địa phương khác trở về tỉnh bắt buộc phải khai báo y tế, có thể khai báo bằng hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc qua ứng dụng ncov, bluzone hoặc khai báo trực tiếp tại trạm y tế xã, phường, thị trấn. Việc khai báo này sẽ  giúp ngành y tế có thể truy vết khoanh vùng dập dịch khi cần thiết. Người dân nên cài đặt ứng dụng giúp bản thân và cộng đồng phát hiện sớm trường hợp nguy cơ mắc bệnh.

 

Phóng viên: Đối với trường hợp ca bệnh liên quan đến Hội Truyền giáo Phục Hưng từng đến Pleiku trong tháng 4. Ông có thể thông tin rõ hơn về trường hợp này cũng như công tác truy vết dịch tễ liên quan đến ca bệnh này?

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai: Đối với ca bệnh thuộc Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, bệnh nhân số 6251 có ghé qua Gia Lai từ ngày 23/4 đến ngày 25/4 trở về TP.HCM. Đến ngày 25/5 bệnh nhân mới phát bệnh. Như vậy thời gian từ khi bệnh nhân tới Gia Lai và phát bệnh đã 1 tháng vì thế khả năng là bệnh nhân khi ở Gia Lai chưa mắc bệnh hoặc có mắc bệnh mới giai đoạn nhiễm vi rút đầu tiên nên khả năng lây lan vi rút ra cộng đồng là rất thấp. CDC Gia Lai đã liên hệ với CDC TP.HCM để nắm được lịch sử dịch tễ và tiến hành truy vết, giám sát chặt chẽ tại  Gia Lai. Trong thời gian ở Gia Lai bệnh nhân có ở nhà của anh trai sau đó người anh trai cũng đi TP.HCM vì thế khả năng tiếp xúc ra cộng đồng thấp. Hiện tại CDC đã tích cực truy vết để xác định lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân tại Gia Lai để chủ động trong vấn đề phòng ngừa bệnh.

Phóng viên: Trong thời điểm này, ngành Y tế có những khuyến cáo gì đối với người dân trong công tác phòng chống dịch?

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai: Đối với tình hình dịch hiện tại, người dân không hoang mang, lo lắng, tin tưởng vào phương án chống dịch của Chính phủ và địa phương, phối hợp chặt chẽ với BCĐ chống dịch và các cấp, các ngành. Toàn dân phải thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế, tránh tụ tập đông người. Trong thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc, người dân không nên đi ra các địa phương khác nếu không có công việc cần thiết. Khi trở về bắt buộc phải khai báo y tế để có phương án cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp để phối hợp với chính quyền trong công tác phòng chống dịch như hiện nay./.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.

Kim Châu – R’Piên

Trả lời