Ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thì việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng được Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử. Xung quanh vấn đề này, PV Thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

PV: Thưa ông, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Gia Lai đã thành lập các đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu như thế nào?
Ông Nguyễn Đình Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai: Bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và tình hình thực tế của địa phương, UBBC tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai công việc phục vụ bầu cử một cách chủ động và đảm bảo kế hoạch, tiến độ theo quy định. Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh đã trình UBBC Quốc gia ấn định 3 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, đồng thời UBBC tỉnh cũng đã quyết định thành lập 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 176 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 1.367 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, dân số, địa lý, cơ sở giáo dục bắt buộc, số cơ sở cai nghiện bắt buộc, UBND cấp xã đã thành lập các khu vực bỏ phiếu để trình UBND cấp huyện quyết định để triển khai công tác bầu cử. Toàn tỉnh có 1.438 khu vực bỏ phiếu ứng với mỗi khu vực bỏ phiếu là 1 tổ bầu cử.
PV: Thưa ông, để tiết kiệm chi phí tổ chức bầu cử thì kỳ bầu cử năm nay, việc sử dụng lại các thùng phiếu và con dấu bầu cử được thực hiện như thế nào?
Ông Nguyễn Đình Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai: Để tiết kiệm chi phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, UBBC tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra lại thùng phiếu, con dấu… để sử dụng lại nếu còn tốt. Qua rà soát hiện nay, đối với cấp tỉnh thì 3 con dấu của Ban bầu cử ĐBQH khóa XV và 17 con dấu của Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh còn tốt, sử dụng được. UBBC tỉnh cũng đã khắc 1 con dấu mới của UBBC và 6 con dấu của Ban bầu cử HĐND cấp tỉnh. Theo báo cáo của UBBC các huyện, thị xã, thành phố, hiện nay 4.327 con dấu phục vụ cho bầu cử còn tốt và sử dụng được và hiện nay đang khắc mới 98 con dấu bị hư hỏng. Đối với thùng phiếu, qua kiểm tra hầu hết đã bị hư hỏng và UBBC các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai đóng mới các thùng phiếu để phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
PV: Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các công việc tiếp theo chuẩn bị cho bầu cử như: In thẻ cử tri, phiếu bầu đã và đang được Sở Nội vụ thực hiện như thế nào nhằm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Tiến – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai: Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu UBBC tỉnh chuẩn bị niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Nội vụ cũng đã ký hợp đồng với Công ty in và phát triển giáo dục Gia Lai triển khai in ấn tài liệu phục vụ bầu cử như thẻ cử tri, phiếu bầu cử, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để trước ngày bầu cử đảm bảo văn bản, giấy tờ này đến được cử tri để đảm bảo công tác bầu cử được tốt. UBBC tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử, quán triệt tinh thần chủ động, kịp thời phát hiện và dập dịch, không để dịch bệnh xảy ra trong thời điểm này, nếu dịch bệnh xảy ra thì nhanh chóng phát hiện khoanh vùng thần tốc, truy vết cách ly, xét nghiệm điều trị theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./ UBBC tỉnh đã tổ chức 2 cuộc họp và thống nhất sẽ tổ chức bầu cử theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và sẽ tổ chức chặt chẽ ở từng khu vực bầu cử và cùng thời điểm ở toàn bộ 1.438 khu vực bầu cử, tổ chức nhanh gọn, song trùng thời điểm và không kéo dài.
PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi ./.
Thiên Thanh – R’Piên