Phỏng vấn Đại tá Vũ Văn Lâu – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 03/5/2016, 10:05:44

Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của cuộc bầu cử … là một trong những nhiệm vụ công tác hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HDND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện trọng trách trên, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự tại địa phương thời điểm trước, trong và sau bầu cử. Cuộc trao đổi  giữa PV Đài PT-TH Gia Lai với Đại tá Vũ Văn Lâu – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội sẽ giúp quý vị và các bạn biết rõ hơn nội dung vừa đề cập.

 

PV: Thưa ông, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, về phía lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các biện pháp như thế nào?

Đại tá Vũ Văn Lâu: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và là ngày hội của cả dân tộc. Xác định trách nhiệm này, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã giao cho lực lượng công an làm Tiểu ban Thường trực đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Để làm việc này, trước tiên chúng tôi đã phối hợp với cơ quan quân sự, biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, cũng như sự phối hợp giữa các lực lượng với nhau trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thứ 2 là chúng tôi cũng đã chỉ đạo triển khai cho các đơn vị, các huyện, cấp xã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thứ 3 là phân công là lực lượng công an, cơ quan quân sự, biên phòng tỉnh phụ trách địa bàn tổ chức kiểm tra đến tận cơ sở về công tác đảm bảo an ninh trật tự, uốn nắn những khó khăn, vướng mắc của địa phương thực hiện chưa đủ. Thứ 4 là phối hợp thông tin, nắm tình hình giữa công an, quân sự, biên phòng được triển khai rất nhịp nhàng, kịp thời nhằm đánh giá, hội ý về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, đối với lực lượng công an, chúng tôi cũng đã có kế hoạch riêng. Thứ nhất là đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch  nhằm phá hoại bầu cử; Thứ hai là rà sóat các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, đột xuất, bất ngờ; Thứ 3 là lực lượng công an triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên từ đầu năm đến nay tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 chỉ số. Về đấu tranh phòng chống tội phạm thì lực lượng công an cũng đã điều tra làm rõ được trên 84% số vụ phạm pháp hình sự, các hoạt động của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia cũng đã được ngăn chặn kịp thời và tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

PV: Chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Vậy ông có thể cho biết các mặt công tác tiếp theo mà lực lượng Công an sẽ triển khai thực hiện nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của cuộc bầu cử, qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Gia Lai?

Đại tá Vũ Văn Lâu: Ngoài việc thực hiện kế hoạch đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Chúng tôi còn bảo vệ khu vực được chọn là khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, nơi niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp không để các đối tượng phá hoại hoặc có hành vi cản trở. Thứ hai là đảm bảo an toàn cho các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu, không có biểu hiện gây rối, chống phá. Thứ 3 là chúng tôi kiểm tra và bảo vệ quá trình tổ chức bầu cử như các hòm phiếu, vận chuyển các phiếu bầu về các điểm bầu cử đảm bảo tuyệt đối an toàn ở tất cả các điểm, tổ chức bảo vệ quá trình kiểm phiếu để đảm bảo cho cuộc bầu cử thắng lợi.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi./.

 

Thiên Thanh- R’Piên

Trả lời