Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai về việc triển xét nghiệm SARS CoV – 2 đối với các chợ dân sinh, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Pleiku, trong 2 ngày qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho nhiều người dân tại các khu vực theo chỉ đạo. Để biết thêm về quá trình thực hiện và kết quả xét nghiệm tại các khu vực này, phóng viên Đài PT – TH Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn nhanh qua điện thoại với ông Rơ Mah Huân – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai.

Bác sĩ Rmah Huân – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai
Phóng viên: Thưa ông, việc lấy mẫu xét nghiệm SARS – CoV – 2 đối với người dân tại các khu vực chợ dân sinh và Trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Pleiku theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã được CDC Gia Lai thực hiện như thế nào?
Ông Rơh Mah Huân – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai: Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn 327 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh thì CDC phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các ban ngành trên địa bàn thành phố đã tiến hành giám sát, lấy mẫu xét nghiệm SARS CoV – 2 cho các đối tượng liên quan đến F0 tại 10 điểm vào ngày 29.8. Đặc biệt là Trung tâm thương mại và các khu phong tỏa. Trên tinh thần là chống dịch như chống giặc, chúng tôi cũng triển khai phối hợp đồng bộ để truy vết tất cả những trường hợp có liên quan, xác minh các thông tin, điều tra bổ sung các mốc dịch tễ có liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca F0, và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp F1 và F2.
Phóng viên: Vậy ông có thể cho biết kết quả các mẫu xét nghiệm SARS CoV – 2 tại các khu vực trên là như thế nào?
Ông Rơh Mah Huân – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai: Qua quá trình sàng lọc, giám sát và tiến hành lấy mẫu triển khai trên 10 điểm phong tỏa đó thì chúng tôi đã cũng đã lấy được mẫu cho 516 người, 106 mẫu gộp, kết quả đều âm tính. Qua kết quả trên thì mong rằng người dân không nên hoang mang, lo lắng và cần tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của tỉnh .
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
Quốc Linh