Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai việc thu nhận hồ sơ dự tuyển để xét tuyển công chức, viên chức năm 2013-2014. Thế nhưng việc nộp hồ sơ của người dự tuyển ở phòng giáo dục huyện Ia Grai lại khá nan giải với các ứng viên.

Chúng tôi có mặt và ghi nhận việc nộp và thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức ngành giáo viên, lúc 16h chiều ngày 3/12/2013, tại phòng giáo dục huyện Ia Grai. Tại bộ phận tổ chức, có rất nhiều hồ sơ chất thành đống chưa được kiểm tra để thu nhận. Ngoài khu vực hành lang thì có khoảng trên 10 người đứng chờ…. Theo phản ánh của những người đi nộp hồ sơ thì bộ phận tổ chức ở đây thu nhận hồ sơ rất chậm. Những người đứng đợi thì sốt ruột còn cán bộ tổ chức thì cứ chậm rãi, lật đi, lật lại rồi lật tới lật lui, có khi đến gần 1 tiếng đồng hồ mới xong 1 bộ hồ sơ, do vậy nhiều người chờ đợi lâu nhưng thấy chưa thể đến lượt mình nên đành về rồi ngày mai lại đến. Nhiều người cho rằng có cảm giác như bộ phận tổ chức không muốn nhận hồ sơ nên cứ chậm rãi kéo dài thời gian cho đến khi hết hạn nộp. Ngay thời điểm lúc chúng tôi ghi hình là 4h chiều thì đây là bộ hồ sơ thứ 3 được giải quyết của buổi chiều nay. Những người đi nộp cho biết muốn nộp được hồ sơ thì phải thường xuyên đứng canh chờ từ sáng đến chiều và thậm chí phải 3 đến 5 ngày mới nộp được hồ sơ. Chị Lê Thị Trang, Người đi nộp hồ sơ phản ánh: “Em đã nộp hồ sơ vào đây từ sáng thứ 5 tuần trước, ngày nào em cũng đến đây canh và trông chờ đến lượt mình, nhưng sao mà lâu quá và cho đến chiều nay là thứ 2 thì hồ sơ em mới được thu nhận”
Trao đổi về vấn đề việc thu nhận chậm trễ thì ông Thủy cán bộ trực tiếp thu nhận hồ sơ thì ông cho rằng lượng hồ sơ quá nhiều nhưng chỉ có 1 mình làm nên quá tải không thể giải quyết nổi: “một mình tôi nhận hồ sơ mà người ta nộp thì nhiều nên giải quyết chậm, 1 ngày thì giải quyết được hơn 10 bộ hồ sơ”. Ông Trần Đức Thủy, cán bộ tổ chức phòng giáo dục huyện Ia Grai nói .
Đề cập về thực trạng này và biện pháp của phòng giáo dục để đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ thì lãnh đạo phòng giáo dục cho rằng không thể đưa ra giải pháp nào tốt hơn vì biên chế của phòng người ít, công việc thì nhiều ông Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng phòng giáo dục huyện Ia Grai cho biết: “Biên chế phòng chỉ có 9 người mà công việc thì đủ thứ. Riêng việc thu này thì chỉ có bộ phận tổ chức thu thôi; hồ sơ trên thực tế là có tồn đọng và chậm trễ nhưng chúng tôi cũng phải giải quyết từ từ thôi”.
Qua trao đổi với những người đi nộp hồ sơ chúng tôi được biết thêm, dù hồ sơ tồn đọng nhiều nhưng chiều thứ 6 tuần trước bộ phận tổ chức đóng cửa không giải quyết hồ sơ và ngày thứ 7, chủ nhật thì vẫn mở cửa nhận hồ sơ nhưng giải quyết rất ít, nhiều người đến chờ rồi lại về. Về vấn đề này ông Thuấn, Trưởng phòng phòng giáo dục huyện Ia Grai nói: Chiều thứ 6 chúng tôi họp tất cả phòng nên tạm thời nghỉ bộ phận tổ chức không tiếp nhận hồ sơ’.
Theo quy định thì người dự tuyển phải đến trực tiếp đi nộp chứ không được nộp thay, do vậy những trường hợp ở xa, người đau ốm và phụ nữ có thai phải nhờ người nhà chở đi nộp, nhưng phải đứng canh chờ đợi từ ngày này qua ngày khác thì thật là vất vả. Và sự chậm trễ của bộ phận tổ chức như thế này, đến ngày hết hạn nộp hồ sơ sẽ có lẽ sẽ có nhiều người không nộp được hồ sơ của mình.
Trước thực trạng này đề nghị ngành giáo dục đào tạo cần có chỉ đạo và đề ra giải pháp hợp lý, để phòng giáo dục huyện Ia Grai khắc phục tình trạng tồn đọng hồ sơ, nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp hồ sơ dự tuyển công chức năm 2013-2014./.
Ngọc Ánh ; Thanh Sáng